Tóm gọn 6 đối tượng trốn nã ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên


Thứ 2, 28/10/2019 | 09:16


Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành bắt giữ 6 đối tượng phạm tội trốn nã ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, đồng thời di lý 4 đối tượng về Nghệ An.

Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành bắt giữ 6 đối tượng phạm tội trốn nã ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, đồng thời di lý 4 đối tượng về Nghệ An.

Pháp luật - Tóm gọn 6 đối tượng trốn nã ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên

Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam 

Theo báo Người Đưa Tin, ngày 28/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt được 6 đối tượng phạm tội trốn nã ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên đã di lý 4 đối tượng về Nghệ An.

Cả 6 đối tượng lẩn trốn rải rác ở Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam, suốt hành trình bắt giữ các chiến sỹ phải liên tục di chuyển qua nhiều địa phương.

Cụ thể, để thực hiện kế hoạch của Công an Nghệ An mở đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, phòng Cảnh sát hình sự, đã cử tổ công tác vào các tỉnh phía Nam để truy bắt tội phạm.

Theo kế hoạch ngày 11/10, Tổ công tác xuất phát vào TP.HCM, phối hợp với Công an Quận 9, TP.HCM truy bắt đối tượng Trần Văn Bảy (54 tuổi, quê tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Bảy bị Công an thị xãThái Hòa ra quyết định truy nã ngày tháng 4/2017 về tội đánh bạc. Đối tượng này bị bắt khi đang ở phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM.

Tổ công tác tiếp tục đến Bình Dương để bắt các đối tượng khác. Tại đây, tổ truy nã đã phát hiện được nơi lẩn trốn đối tượng là Hồ Vĩnh Hùng (47 tuổi, quê tại xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Hùng bị Công an huyện Đô Lương ra quyết định truy nã ngày tháng 7/2019 về tội đánh bạc và Đào Công Đạo (26 tuổi, quê tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương) bị truy nã về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quyết định truy nã của Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã vận động đối tượng ra đầu thú và bàn giao cho Công an huyện Gò Dầu.

Liên quan đến sự việc, báo Pháp Luật Việt Nam cho hay, cũng trong đợt này, Tổ truy nã đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phan Bá Mai (SN 1976, quê ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng ra quyết định truy nã tháng 3/2018 về tội cố ý gây thương tích. Sau khi bị bắt, Mai cũng được bàn giao cho Công an địa phương tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trong số 6 đối tượng truy nã bị bắt giữ đợt này có Trần Văn Hiền (SN 1954, quê tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) bị Công an huyện Quỳ Châu ra quyết định truy nã tháng 2/2000 về tội trộm tài sản XHCN. Tuy nhiên, Hiền đã trốn khỏi địa phương, vào Tây Nguyên.

Trong suốt 19 năm sinh sống tại huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông đối tượng đã thay tên đổi họ, kết hôn và sinh con để che giấu thân phận của mình.

Đối tượng Đàm Phi Long (SN 1976, quê tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) có tới 23 năm lẩn trốn khi bị Công an huyện Nghĩa Đàn ra quyết định truy nã từ tháng 10/1996 về tội trộm cắp tài sản. Trong khi đang được tại ngoại, Long đã bỏ trốn khỏi địa phương vào TP Hồ Chí Minh, lang bạt khắp các tỉnh phía Nam.

Tại đây, Long làm nhiều nghề từ phụ hồ, thợ sửa chữa xe đạp, sửa chữa các đồ điện dân dụng. Sau đó, Long tiếp tục lẩn trốn vào huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang giáp biên giới Campuchia, thay tên đổi họ, sống khép kín, không giao lưu với mọi người bên ngoài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tom-gon-6-doi-tuong-tron-na-o-cac-tinh-phia-nam-va-tay-nguyen-a298640.html