Tóm gọn gã trai cướp giật dây chuyền vàng bằng vật dụng bất ngờ


Thứ 2, 25/05/2020 | 00:00


Cùng sự kiện

Phát hiện đối tượng điều khiển xe máy AirBlade cướp giật sợi dây chuyền vàng, một người dân nhanh trí ném chiếc đệm mút cản đường, khiến đối tượng và chiếc xe đổ vật.

Phát hiện đối tượng điều khiển xe máy AirBlade cướp giật sợi dây chuyền vàng, một người dân nhanh trí ném chiếc đệm mút cản đường, khiến đối tượng và chiếc xe đổ vật.

Pháp luật - Tóm gọn gã trai cướp giật dây chuyền vàng bằng vật dụng bất ngờ

Đối tượng Nguyễn Trọng Khánh cùng tang vật công an thu giữ. Ảnh: An ninh Thủ đô 

Công an phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển đối tượng Nguyễn Trọng Khánh (37 tuổi, trú ở phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng), để điều tra về hành vi cướp giật.

Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 6h ngày 20/5, bà Nguyễn Thị Thư (56 tuổi, trú ở phường Dư Hàng Kênh), trong khi đi xe đạp đã bị 1 đối tượng điều khiển xe máy AirBlade cướp giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ. Bà Thư đã hô hoán để người dân đuổi theo bắt giữ.

Chứng kiến sự việc, một người dân đã nhanh trí ném chiếc đệm mút cản đường, khiến đối tượng và chiếc xe máy đổ vật. Đúng lúc đó, tổ công tác Công an phường Dư Hàng Kênh có mặt, nhanh chóng phối hợp bắt giữ kẻ cướp giật.

Lực lương Công an thu giữ tang vật là 1 sợi dây chuyền vàng và chiếc xe máy mà Khánh sử dụng để cướp giật.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Khánh khai nhận do không có tiền mua ma túy sử dụng, anh ta nảy sinh ý định đi cướp giật dây chuyền.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 23/5, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang điều tra mở rộng vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào chiều 21/5, chị Th. (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đang điều khiển xe máy trong khu dân cư Bách Khoa (phường Phú Hữu, quận 9) thì bị vợ chồng Ngô Tấn Tài và Lê Kim Ngân (ngụ quận 1) giật giỏ xách rồi tẩu thoát.

Chị Th. đã đuổi theo và liên tục tri hô bị cướp tài sản. Sau đó xe chị Th. cùng xe Tài đã va chạm với một ô tô nên cả hai xe điều bị té ngã. Vụ việc khiến chị Th. bị thương phải nhập viện điều trị. Riêng Ngân bị người dân đi đường bắt giữ, còn Tài đã bỏ xe chạy bộ tẩu thoát. Chỉ vài tiếng sau, Tài cũng bị bắt khi đang lẩn trốn trong tiệm game tại phường Phú Hữu.

Tại cơ quan công an, Tài còn thừa nhận đã gây ra một số vụ cướp giật khác trên địa bàn quận 9 và quận 2.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tom-gon-ga-trai-cuop-giat-day-chuyen-vang-bang-vat-dung-bat-ngo-a324559.html