Triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn ở Kiên Giang, 29 đối tượng bị bắt


Thứ 2, 22/02/2021 | 14:57


Tại hiện trường 29 đối tượng bị bắt giữ cùng với tang vật là 2 con gà đá, 1 cân đồng hồ, 1 bộ tài xỉu, gần 30 chiếc xe máy và 400 triệu đồng.

Tại hiện trường 29 đối tượng bị bắt giữ cùng với tang vật là 2 con gà đá, 1 cân đồng hồ, 1 bộ tài xỉu, gần 30 chiếc xe máy và 400 triệu đồng.

Bắt quả tang các đối tượng đang say sưa đánh bạc. Ảnh: Công Lý

Khoảng 15h ngày 22/2, Công an tỉnh Kiên Giang đã đột kích tụ điểm đánh bạc nằm cạnh con sông được tổ chức phía sân sau nhà của ông Nguyễn Văn Mạnh (63 tuổi), ở tổ 12, khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Trong lúc hàng chục con bạc đang say sưa chơi đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền thì bất ngờ nghe tiếng truy hô có Công an và tiếng súng nổ.

Nhiều người đã bỏ chạy ra các hướng, có người nhảy xuống sông tẩu thoát nhưng vẫn bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an thành phố Rạch Giá tóm gọn.

Tại hiện trường 29 đối tượng đã bị bắt giữ cùng với tang vật là 02 con gà đá, 01 cân đồng hồ, 01 bộ tài xỉu, gần 30 chiếc xe máy và số tiền gần 400 triệu đồng.

Hiện đối tượng và tang vật đang được Công an thành phố Rạch Giá tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày 22/2, Thượng tá Nguyễn Văn Dân - Trưởng Phòng cảnh sát cơ động (PK02) Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết vừa triệt phá 1 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà, đánh bài, chơi cá ngựa và lắc tài xỉu ăn thua tiền quy mô lớn tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành.

Cơ quan công an đã bắt giữ 22 người liên quan, tạm giữ 26 xe máy các loại, 10 con gà, tấm bạt có ghi chữ tài xỉu, nhiều bộ bài tây 52 lá, thu giữ trên 50 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng, phương tiện phục vụ đánh bạc.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lý những người đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo Công an Tiền Giang, từ ngày 15/12/2020 đến nay, PK02 đã triệt phá 27 tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn, bắt giữ hàng trăm người, thu nhiều tỉ đồng.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-tu-diem-danh-bac-quy-mo-lon-o-kien-giang-29-doi-tuong-bi-bat-a356904.html