Vì sao trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ thiếu niên sát hại tài xế GrabBike?


Thứ 4, 25/09/2019 | 09:22


Cùng sự kiện

HĐXX cho rằng, VKS truy tố bị cáo theo khoản 1 tội Cướp tài sản là quá nhẹ và chưa tương xứng với hành vi phạm tội.

HĐXX cho rằng, VKS truy tố bị cáo theo khoản 1 tội Cướp tài sản là quá nhẹ và chưa tương xứng với hành vi phạm tội.

Pháp luật - Vì sao trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ thiếu niên sát hại tài xế GrabBike?

Bị cáo Lê Minh Thuận. Ảnh: PLO 

Thông tin trên báo Tri Thức Trực Tuyến, sau hai ngày nghị án, chiều 25/9, TAND TP.HCM tuyên trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Giết người và Cướp tài sản do bị cáo Lê Minh Thuận (16 tuổi, ngụ quận 6) gây ra.

HĐXX cho rằng việc VKS truy tố bị cáo tội Cướp tài sản theo khoản 1, Điều 168 Bộ luật Hình sự là quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tòa cho rằng cần xem xét truy tố bị cáo theo khoản 2, Điều 168.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, Thuận là người làm công tại tiệm bạc của chị Phạm Thị Ngọc tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Do muốn có một chiếc xe máy để đi lại nhưng không có tiền, Thuận nảy sinh ý định sử dụng dao khống chế tài xế xe ôm công nghệ GrabBike để cướp xe.

Ngày 18/10/2018, Thuận dùng điện thoại nhắn tin cho bạn gái hỏi thích loại xe gì. Bạn trả lời thích xe mô tô Yamaha hiệu Exciter nên Thuận quyết tâm thực hiện việc cướp xe máy.

Sáng hôm sau, Thuận đi đến trạm xe bus đến Bến xe Miền Tây. Khi xuống xe, Thuận mua một con dao rồi ghé vào quán cà phê bên lề đường uống và quan sát. Đến khoảng 9 giờ, Thuận phát hiện anh Lê Nhật Hào (tài xế GrabBike) điều khiển xe máy Winner vừa chở khách đến trước cổng nên chọn xe này để cướp.

Thuận đi lại chỗ anh Hào hỏi giá đi về chợ Hưng Long và sử dụng điện thoại để đặt chuyến thì anh Hào chấp nhận. Lên xe, Thuận ngồi sau hướng dẫn anh Hào chạy xe từ Bến xe Miền Tây đi qua các tuyến đường quốc lộ 1 - An Phú Tây - Hưng Long - đường số 1 - Nguyễn Văn Linh - Trịnh Quang Nghị rồi rẽ vào đường song hành thuộc khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Trên đường đi, Thuận nhắn tin với bạn gái “xe Winner nha” thì cô này ừ. Khi đi tới ngã ba đường song hành và đường 16, Thuận thấy xung quanh không có người qua lại nên yêu cầu anh Hào dừng lại để kiểm tra tiền. Khi anh Hào lấy điện thoại ra cho kiểm tra số tiền thì Thuận dùng dao kề vào bụng anh Hào yêu cầu đưa chìa khóa, nếu không sẽ đâm.

Anh Hào khoảng sợ nên đưa chìa khóa xe cho Thuận. Lúc này, Thuận lấy chìa khóa và dùng chân đạp anh Hào ngã vào đám cỏ ven đường rồi dùng chìa khóa khởi động xe. Tuy nhiên, hệ thống báo trộm kêu lớn và không thể khởi động xe.

Ngay lập tức, Thuận ép anh Hào đưa điều khiển hệ thống chống trộm nhưng anh Hào không đưa và la lên “cướp… cướp… cướp”, kéo Thuận xuống xe. Thấy vậy, Thuận dùng dao tấn công anh Hào khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Thuận lục lấy điều khiển chống trộm, một điện thoại di động và 343.000 đồng.

Gây án xong, Thuận nhắn tin rủ bạn gái về quê chơi nhưng cô này không đồng ý. Ngày 24/10/2018, Thuận bị công an bắt.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-vu-thieu-nien-sat-hai-tai-xe-grabbike-a294397.html