Vụ cưỡng chế dự án "ma": Khởi tố, bắt tạm giam hai nhân viên địa ốc Alibaba


Thứ 7, 22/06/2019 | 13:39


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ việc cưỡng chế dự án "ma" bị nhóm đối tượng chống đối, hiện cơ quan chức năng đã bắt tạm giam hai nhân viên của Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Liên quan đến vụ việc cưỡng chế dự án "ma" bị nhóm đối tượng chống đối, hiện cơ quan chức năng đã bắt tạm giam hai nhân viên của Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã bị bắt tạm giam. Ảnh: Thanh Niên

Xác nhận với báo Thanh Niên, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về các tội gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngay trong ngày, VKSND thị xã Phú Mỹ đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh.

Theo báo Tuổi Trẻ ghi nhận, làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh khai nhận mình là nhân viên của công ty "Địa ốc Alibaba" (trụ sở tại TP.HCM), trong đó Trinh phụ trách mảng pháp luật của công ty.

Trước đó, vào chiều 13/6, Trinh đã hò hét, hô hào, chỉ đạo hàng chục người mặc áo mang dòng chữ "Tập đoàn bất động sản Alibaba" đập phá, làm hư hỏng xe cuốc do chính quyền thuê đến dẹp dự án bất động sản "ma" tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nữ) và Trần Quốc Tĩnh (áo xanh, đầu trọc) tại hiện trường vụ việc cưỡng chế dự án "ma". Đằng sau là chiếc xe cuốc bị Trinh chỉ đạo Tĩnh cùng nhiều người khác đập phá, làm hư hỏng. Ảnh: Tổ Quốc

Theo chỉ đạo của Trinh, Tĩnh và một số người khác dùng gạch đá đập phá làm hư hỏng cửa kính buồng lái, gương chiếu hậu, đèn pha chiếc xe cuốc.

Theo kết luận giám định, trị giá tài sản bị hư hỏng và khắc phục hết 8,5 triệu đồng.

Theo chính quyền, khu đất nơi xảy ra vụ án do ông Nguyễn Thái Lực (SN 1999, quê xã Tân Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai, trú đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) đứng tên sử dụng là đất nông nghiệp, rộng 8.000m2.

Từ tháng 1-2019, khu đất trên được san lấp, làm hạ tầng đường giao thông, vỉa hè bên trong. Việc này đã bị UBND xã Tóc Tiên lập biên bản, ra quyết định xử phạt về hành vi "chuyển mục đích sử dụng đất trái phép" và buộc khôi phục hiện trạng.

Tuy nhiên, chủ đất không chấp hành nên ngày 13/6, UBND xã Tóc Tiên thực hiện cưỡng chế và xảy ra vụ việc như trên.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cuong-che-du-an-ma-khoi-to-bat-tam-giam-hai-nhan-vien-dia-oc-alibaba-a280795.html