Vụ đánh sập đường dây, thu giữ 110 nghìn viên ma túy tổng hợp: Thưởng nóng Ban chuyên án


Thứ 6, 29/03/2019 | 01:33


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ phá đường dây ma túy do 4 đối tượng người Lào cầm đầu, tỉnh Quảng Bình và Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam đã tiến hành thưởng nóng cho Ban chuyên án.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do 4 đối tượng người Lào cầm đầu, tỉnh Quảng Bình và Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam đã tiến hành thưởng nóng cho Ban chuyên án.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa cho Ban chuyên án. Ảnh: Chính Phủ

Theo Báo Chính Phủ, hôm qua (28/3), tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho Ban chuyên án 544 LV của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Tại lễ khen thưởng, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã đánh giá cao thành tích mà BĐBP Quảng Bình vừa lập được. Mặc dù bị tấn công bằng hung khí nóng nhưng một chiến sĩ biên phòng vẫn xả thân để khống chế tên cầm đầu, không để tội phạm chạy thoát.

Sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam cũng đã thưởng nóng cho BĐBP Quảng Bình 50 triệu đồng.

Chủ tịch UBND Quảng Bình thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương trong Ban chuyên án. Ảnh: Chính Phủ

Trước đó, Báo Người Lao Động đưa tin, sau nhiều ngày xác lập chuyên án mang bí số 544Lv, khoảng 11h30 ngày 27/3, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) và Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) ra quân mật phục, vây bắt 4 đối tượng người Lào, thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào và nhiều tang vật khác.

Các nghi phạm người Lào bị bắt giữ gồm: Xổm Khít Say Nha Thít (20 tuổi, trú tỉnh Bô Ly Khăm Xay); Lăm Mon Phô Ngam (35 tuổi, trú tỉnh Savannakhet); Bun Xay Kiêm Chạ Lơn (62 tuổi) và Bun Chăn Coong Keo Phôm Vị Chít (40 tuổi, cùng ngụ tỉnh Khăm Muộn).

Trong quá trình chặn bắt, các đối tượng hung hãn dùng dao tấn công làm thượng úy N.T.V - trinh sát viên thuộc Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm về ma túy BĐBP tỉnh Quảng Bình - bị thương ở tai, phải đưa vào bệnh viện Lào sơ cứu và khâu 11 mũi. Sau đó, do vết thương quá nặng nên trinh sát viên này đã được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới điều trị.

Bốn đối tượng bị bắt cùng 110.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: NLĐ

Qua đấu tranh, nhóm người Lào khai nhận vận chuyển ma túy cho "ông trùm" Thạo Núc (42 tuổi; ngụ huyện Pạc Ka Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay).

Đại tá Nguyễn Văn Thiện - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình, Trưởng Ban Chuyên án 544Lv - đánh giá đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn. Ban chuyên án đang tiến hành các hoạt động điều tra tiếp theo, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để chuyển giao cho cơ quan chức năng Lào xử lý theo pháp luật.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-danh-sap-duong-day-thu-giu-110-nghin-vien-ma-tuy-tong-hop-thuong-nong-ban-chuyen-an-a268681.html