Vụ em vợ đâm chết anh rể vì ngoại tình với hàng xóm: Nghi phạm đã ra đầu thú


Thứ 4, 17/04/2019 | 05:52


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ việc em vợ đâm chết anh rể vì phát hiện ngoại tình với hàng xóm, hiện đối tượng Trần Ngọc Thuận đã ra đầu thú.

Liên quan đến vụ việc em vợ đâm chết anh rể vì phát hiện ngoại tình với hàng xóm, hiện đối tượng Trần Ngọc Thuận đã ra đầu thú sau nhiều ngày trốn chạy.

Em vợ đâm chết anh rể vì phát hiện ngoại tình với hàng xóm. Ảnh minh họa

Ngày 16/4, báo Người Lao Động dẫn thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết qua quá trình vận động, tuyên truyền của cơ quan công an, đối tượng Trần Ngọc Thuận (SN 1971, ngụ thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), là nghi phạm đâm chết anh rể, đã ra đầu thú.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Trần Công Thuận theo pháp luật.

Trước đó, báo An Ninh Tiền Tệ đưa thông tin ban đầu, sáng 9/4, bà Trần Thị H. là vợ của ông Nguyễn Văn Đan (SN 1958), trú tại tiểu khu 4, trị trấn Hà Trung đi chợ về thì phát hiện chồng mình đang ngủ với một người phụ nữ khác ngay tại nhà.

Thấy vậy, bà H. chửi bới, giữa hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Chiều tối cùng ngày, bà H. gọi anh em bên ngoại đến nhà nói chuyện, phía anh em nhà bà H. và ông Đan lại tiếp tục cãi vã.

Lúc này, ông Đan đã đuổi đánh em vợ là ông Trần Ngọc Thuận. Trong lúc bị truy đuổi, Thuận bất ngờ dùng dao đâm ông Đan tử vong tại chỗ. Gây án xong, nghi phạm Thuận đã rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-em-vo-dam-chet-anh-re-vi-ngoai-tinh-voi-hang-xom-nghi-pham-da-ra-dau-thu-a271464.html