Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan


Thứ 4, 18/12/2019 | 09:19


Cùng sự kiện

Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định, khởi tố bắt bổ sung 4 đối tượng có liên quan đến vụ gian lận thi cử gây xôn xao dư luận ở địa phương này.

Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định, khởi tố bắt bổ sung 4 đối tượng có liên quan đến vụ gian lận thi THPT quốc gia năm 2018 gây xôn xao dư luận ở địa phương này.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nga. Ảnh: Zing.vn

TTXVN đưa tin, ngày 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bổ sung 2 bị can Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí, sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) và Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị - tư tưởng sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) về tội Nhận hối lộ.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố, lệnh bắt tạm giam Trần Văn Điện (50 tuổi, cán bộ Trường tiểu học Chiềng Cơi, TP Sơn La) và Hoàng Thị Thành (50 tuổi, Chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai) về tội Đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Sơn La, Zing.vn đưa tin, trước đó, theo kết luận điều tra, bị can Lò Thị Trường (cháu họ Lò Văn Huynh) đã đưa 300 triệu đồng cho ông Huynh để nâng điểm cho thí sinh. Do đó, này 22/10, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung bị can Lò Văn Huynh về tội Nhận hối lộ, còn Lò Thị Trường bị khởi tố tội Đưa hối lộ.

Công an tỉnh Sơn La còn thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang tạm giam bị can Trần Xuân Yến sau khi ông này thay đổi lời khai, cáo buộc bị mớm cung, ép cung.

Giữa tháng 11, cơ quan công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can vụ gian lận điểm thi về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Giữa tháng 12, VKSND tỉnh Sơn La đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các hành vi Đưa và Nhận hối lộ.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-gian-lan-thi-cu-o-son-la-khoi-to-them-4-doi-tuong-lien-quan-a305086.html