Vụ nam thanh niên cắt cổ tài xế taxi cướp tài sản: Bắt giữ đối tượng gây án


Thứ 6, 10/05/2019 | 04:27


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ nam thanh niên cắt cổ tài xế taxi cướp tài sản, hiện Công an quận 7 (TP.HCM) đã bắt được đối tượng gây án.

Liên quan đến vụ nam thanh niên cắt cổ tài xế taxi cướp tài sản, hiện Công an quận 7 (TP.HCM) đã bắt được đối tượng gây án.

Sáng 10/5, báo VietNamnet đưa tin, Công an quận 7, TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng Tạ Khắc Huy (SN 1994, quê Hải Phòng), là nghi phạm gây ra vụ cắt cổ tài xế taxi để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn vừa qua.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1974, quê Kiên Giang), tài xế taxi của hãng Vinasun. Hiện anh Tuấn đang điều trị tại bệnh viện, tình hình sức khoẻ đã tiến triển tốt.

Pháp luật - Vụ nam thanh niên cắt cổ tài xế taxi cướp tài sản: Bắt giữ đối tượng gây án

Nghi phạm cắt cổ tài xế taxi cướp tài sản tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Huy có quan hệ tình cảm với 1 cô gái ở TP.Hải Phòng nhưng bị gia đình bạn gái cấm cản. Huy cùng bạn gái rời quê vào TP.HCM thuê khách sạn sinh sống. Do hết tiền nên Huy nảy sinh ý định đi cướp tài sản nên lên kế hoạch đi cướp.

Về nội dung vụ án, báo Dân Việt đưa tin, chiều 6/5, anh Nguyễn Thanh Tuấn điều khiển taxi BKS: 51A-622.31 đi qua hẻm 48 đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thì nhìn thấy khách nam khoảng 25 tuổi vẫy tay gọi xe.

Tại đây, snh Tuấn dừng lại và mở cửa cho vị khách nói giọng Bắc lên xe. Nam hành khách yêu cầu chở đến Công viên Lê Thị Riêng để lấy nợ của một người bạn. Khi tới nơi, nam thanh niên này gọi điện thoại, sau đó nói với tài xế chở mình về quận 4 vì bạn đang ở khu đó.

Khi anh Tuấn chở khách qua quận 4 thì lại nghe khách nói không liên hệ được người cần gặp, yêu cầu đưa sang quận 7. Tới điểm dừng thứ 3, vị khách bảo với tài xế là không biết nhà của người cần tìm và sẽ chờ bên đường Nguyễn Văn Linh. Vị khách sau đó gọi nhiều cuộc điện thoại rồi tiếp tục yêu cầu tài xế Tuấn chở về quận Bình Tân, qua quận Tân Phú.

Pháp luật - Vụ nam thanh niên cắt cổ tài xế taxi cướp tài sản: Bắt giữ đối tượng gây án (Hình 2).

Hiện trường nam tài xế taxi bị cắt cổ. Ảnh: VietNamnet

Đến khi trời đã tối, khách yêu cầu tài xế Vinasun chở lại đường Nguyễn Văn Linh để gặp người cần tìm và lấy tiền trả tiền taxi.

Gần 22h30 ngày 6/5, khi taxi tới đường Nguyễn Văn Linh - đoạn gần UBND phường Tân Thuận Tây (quận 7), người khách bất ngờ rút dao kề vào cổ anh Tuấn. Hoảng sợ, lái xe chống trả thì bị dao cắt vào cổ. Trong quá trình giằng co, nam hành khách còn rút dao đâm nhiều nhát vào ngực tài xế rồi mở cửa bỏ chạy vào bãi container gần đó và tẩu thoát.

Về phía nạn nhân, anh Tuấn cố gắng mở cửa xe, ôm vết thương chạy ra ngoài đường kêu cứu rồi gục xuống.

Phát hiện ra sự việc, người dân liền đưa tài xế taxi đi cấp cứu ở Bệnh viện 115. Đến nay, tài xế taxi đã qua cơn nguy kịch.

Qua 3 ngày, Huy bị trinh sát công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khách sạn.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nam-thanh-nien-cat-co-tai-xe-taxi-cuop-tai-san-bat-giu-doi-tuong-gay-an-a274774.html