+Aa-
    Zalo

    Phát hiện 2 cha con tài xế container di chuyển Phú Yên- Lạng Sơn mắc COVID-19

    ĐS&PL 2 cha con tài xế container mắc COVID-19 đã di chuyển từ Lạng Sơn vào Ninh Thuận, sau đó đến Phú Yên rồi quay lại Lạng Sơn rồi mới về quê Bắc Giang.

    Sáng 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết tỉnh vừa phát hiện 2 trường hợp lái xe đường dài mắc COVID-19.

    Bệnh nhân thứ nhất là N.V.D. (nam, 33 tuổi, ở xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Anh D. là lái xe của Công ty TNHH Bích Thủy. Bệnh nhân chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

    Bệnh nhân thứ 2 là N.V.T. (55 tuổi, là cha đẻ của N.V.D.), bệnh nhân chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

    phat hien 2 cha con tai xe container di chuyen phu yen lang son mac covid 19
    2 cha con tài xế container mắc COVID-19 đã di chuyển từ Lạng Sơn vào Ninh Thuận, sau đó đến Phú Yên rồi quay lại Lạng Sơn rồi mới về quê Bắc Giang. Ảnh minh họa

    Trước đó, khoảng 8h ngày 19/7, anh D. đi xe máy một mình ra bãi xe của Công ty TNHH Bích Thủy và đi nhờ xe tải lên bãi Xuân Cương, cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn để lấy xe container đi trả hàng là thiết bị điện gió tại Nhà máy điện gió Hanbaram (ở phường Mỹ Bình, TP Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

    Đến khoảng 22h cùng ngày, anh D. về đến xã Tân Dĩnh đón cha đẻ để cùng đi trả hàng.

    Ngày 22/7, anh D. và cha đến Công ty điện gió Hanbaram để trả hàng. Sau đó ăn trưa tại nhà một hộ dân ở đối diện công ty. Khoảng 14h, chạy xe đến cửa hàng xăng dầu Petrolimex 131 (ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đỗ xe và chờ bốc hàng nông sản về cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn.

    Tại đây, từ ngày 22 đến 29/7, hằng ngày 2 cha con anh D. ăn uống, nghỉ ngơi tại xe và có tiếp xúc với các lái xe khác ở cùng xã là Hà Văn V. (40 tuổi, ở xã Mỹ Thái, BKS 98H-006.10, hiện đang trả hàng ở Cao Bằng, chưa về địa phương), Hoàng Văn Hiếu (21 tuổi, ở xã Mỹ Thái, hiện chưa liên lạc được) và Hà Văn H. (40 tuổi, ở xã Mỹ Thái, BKS 98H-007.54, hiện đang trả hàng tại Hà Giang, chưa về địa phương).

    Từ ngày 30/7 đến 3/8, lái xe đến kho nhà anh Đinh Văn T. (29 tuổi, ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) để bốc hàng. Tuy nhiên, do chưa bốc được hàng nên cha con anh D. tiếp tục chờ tại kho nhà anh T..

    Từ tối 3/8, sau khi bốc hàng xong, chạy xe từ tỉnh Quảng Nam về cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn trả hàng.

    Khoảng 18h30 ngày 4/8, 2 cha con anh D. về tới thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, vào phòng khám đa khoa quốc tế An Việt khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 để tiếp tục di chuyển đi Lạng Sơn, có kết quả dương tính SARS-CoV-2 nên cha con anh D. được cách ly tại phòng riêng tại phòng khám chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

    Đến sáng 5/8, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trả lời kết quả xét nghiệm PCR dương tính SARS-CoV-2.

    Qua rà soát và truy vết, có 12 trường hợp liên quan đến bệnh nhân (11 trường hợp tại Bắc Giang, 1 trường hợp tại Quảng Nam, đã báo cáo CDC tỉnh, Sở Y tế). Các trường hợp tại Bắc Giang đã được yêu cầu cách ly tại nhà (4 cán bộ y tế có mặc trang phục bảo hộ; 4 người khám cùng thời điểm nhưng khám trước); đã thông báo cho các trường hợp có liên quan ngoài huyện khai báo y tế, lấy mẫu

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-2-cha-con-tai-xe-container-di-chuyen-phu-yen-lang-son-mac-covid-19-a509269.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bình Dương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19

    Bình Dương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19

    Ngành Y tế tỉnh Bình Dương cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho các đối tượng, phấn đấu mỗi ngày tiêm cho khoảng 100.000 người và đến ngày 10/8 tiêm hết số lượng vaccine đã được phân bổ.