+Aa-
    Zalo

    Phát hiện xác hổ giấu trong tủ lạnh tại cơ sở sản xuất đồ gỗ

    • DSPL
    ĐS&PL Kiểm tra cơ sở sản xuất đồ gỗ tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cơ quan công an phát hiện 2 cá thể hổ không rõ nguồn gốc đang được ngâm trong bể rượu và tủ lạnh.

    Kiểm tra cơ sở sản xuất đồ gỗ tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cơ quan công an phát hiện 2 cá thể hổ không rõ nguồn gốc đang được ngâm trong bể rượu và tủ lạnh.

    Báo Sài Gòn giải phóng dẫn nguồn thông tin từ Đại tá Phan Thanh Chương, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 5/9 cho biết, đơn vị đã bắt quả tang vụ tàng trữ hai cá thể hổ tại một cơ sở sản xuất đồ gỗ tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).

    Theo đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện tại cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, nhà gỗ, trang trí nội thất Huy Hoàng 2 của gia đình ông Võ Anh Huy (32 tuổi, thôn Chi Rông, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) đang tàng trữ 2 cá thể hổ.

    Xác một con cọp trong bể rượu - Ảnh: Báo Tiền Phong

    Cơ quan chức năng phát hiện một cá thể hổ đang được ngâm trong bể rượu cùng nhiều loại cây, củ khác, cá thể còn lại (nặng khoảng 9kg) đang được cất giấu trong tủ lạnh ở chế độ ướp đông.

    Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên thông tin thêm, sau khi lập biên bản, 2 xác cọp đã được niêm phong đưa về Công an H.Đức Trọng.

    Bước đầu, ông Huy thừa nhận, đã mua 2 xác cọp trên về ngâm rượu để sử dụng và dùng làm quà biếu.

    Trao đổi trên báo Thanh Niên, đại tá Phan Văn Thông Trưởng Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho hay, để có cơ sở xử lý, Công an huyện phối hợp với ngành Kiểm Lâm giám định 2 xác cọp.

    Theo nhận đinh của cơ quan chức năng, hai cá thể động vật được ngâm trong các hũ rượu tại cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, trang trí nội thất Huy Hoàng thuộc nhóm IB, IIB của công ước Cites (về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp) thuộc dạng nghiêm cấm, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại - báo Lâm Đồng online thông tin thêm.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-xac-ho-giau-trong-tu-lanh-tai-co-so-san-xuat-do-go-a201019.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan