Về vấn đề bạo lực học đường đang rất nhức nhối hiện nay đã được đưa ra thảo luận trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn cuối cùng của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV vào sáng 8/11. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định cần áp dụng tổng thể đồng bộ một loạt giải pháp mới hạn chế tình trạng bạo lực trong trường học.
"Tôi cho rằng như vậy là chất lượng kiểm định và chất lượng của Cục Điện ảnh chưa cao. Những nội dung sai thì phải sửa, cắt bỏ chứ không phải đổi tên là xong. Nói sửa tên để tránh gây liên tưởng đến lịch sử chỉ là một nửa, còn một nửa là bản chất của lịch sử phải chân thực vì đó là câu chuyện của một dân tộc và trách nhiệm giáo dục truyền thống không thể xem nhẹ", đại biểu chất vấn.
Trong phiên chất vấn sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn trước Quốc hội về một số vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội và việc bố trí công tác cán bộ ngành công an...
Chiều 6/11, trong phiên chất vấn, ĐBQH đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan trả lời chất vấn về việc chậm bố trí tái định cư cho 47.150 hộ dân vùng có nguy cơ hoặc vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai theo nghị quyết của Thủ tướng và nguyên nhân chậm chi trả tiền bảo vệ rừng.
Tiếp tục phiên chất vấn chiều 6/11, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã trả lời nhiều thắc mắc của các ĐBQH về lĩnh vực đầu tư, xây dựng các dự án hạ tầng giao thông như: đường cao tốc thiếu trạm dừng nghỉ, cao tốc không có làn khẩn cấp, tốc độ di chuyển trên cao tốc chưa phù hợp...
Tại phiên chất vấn sáng 6/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng đã trả lời chất vấn của các ĐBQH về nguyên nhân gây thất thoát ngân sách khi thực hiện các dự án đầu tư công và giải đáp những thắc mắc liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh, đặc biệt trong quản lý, sử dụng vốn ODA.
Bộ trưởng GTVT cho biết đã thử nghiệm sử dụng cát biển trên 1 số tuyến, đoạn tuyến đường bộ, đường tránh, sử dụng thay thế 100% cát thông thường, qua theo dõi quan trắc tiêu chí về lý hoá phù hợp với môi trường, về vấn đề chịu tải vẫn đang tiếp tục quan trắc từ nay đến cuối năm nay.
Nói về hiệu quả của giao thông công cộng, Bộ trưởng Thắng bày tỏ bất ngờ trước kết quả hoạt động của đường sắt Cát Linh – Hà Đông sau 19 tháng vận hành. Lần đầu tiên, công ty vận hành đường sắt này báo lãi gần 100 tỷ đồng.
Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng, đặc thù của hoạt động đăng kiểm là tương đối khép kín, nên khi thanh tra tiến hành kiểm tra, chỉ kiểm tra được trên hồ sơ, trong khi sai phạm lại không nằm trên hồ sơ, hồ sơ rất đẹp nhưng vẫn xảy ra sai phạm.
Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng tại phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV trước câu hỏi về việc nhiều dự án BOT mặc dù chưa triển khai nhưng đã phải đổi sang hình thức PPP.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV diễn ra từ ngày 6/6 đến sáng 8/6 với 4 lĩnh vực gồm Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải và Dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, không nên đi sâu vào các vụ án cụ thể, tranh luận một cách thẳng thắn, trách nhiệm.
Tại phiên chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Đại biểu Quốc hội đã đặt vấn đề về sự chênh lệch quá cao giữa giá vàng ở Việt Nam và trên thế giới, giữa SJC với các thương hiệu khác.
Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sáng 6/6, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã lên tiếng về vấn đề thương mại hóa du lịch tâm linh.
Nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chưa hài lòng với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải (GTVT) hôm nay, đặc biệt về BOT, những bất cập của đường sắt…
(ĐSPL) - Trong phiên chất vấn Quốc hội diễn ra sáng 11/6, vị "tư lệnh" ngành nông nghiệp nhận được nhiều câu hỏi khó về việc nông sản "được mùa" mất giá.
(ĐS&PL) - Đến ngày 30/6/2014, tổng số nợ đọng thuế trên toàn tỉnh Nghệ An là 835 tỷ đồng, trong đó có 83,6 tỷ đồng nợ khó thu, 29 tỷ đồng nợ chờ xử lí, hơn 168 tỷ đồng tiền phạt, 619,3 tỷ đồng nợ thông thường...