+Aa-
    Zalo

    Quảng Ninh: Đi bơi ở Cung văn hóa thiếu nhi, nam sinh đuối nước tử vong thương tâm

    • DSPL
    ĐS&PL Mới đây, một vụ đuối nước xảy ra tại bể bơi Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh, khiến 1 nam sinh tử vong, 1 nam sinh đang được cấp cứu tại bệnh viện nhưng tiên lượng xấu.

    Mới đây, một vụ đuối nước xảy ra tại bể bơi Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh, khiến 1 nam sinh tử vong, 1 nam sinh đang được cấp cứu tại bệnh viện nhưng tiên lượng xấu.

    Bể bơi Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh, nơi 2 nam sinh gặp nạn. Ảnh: Báo Giao thông

    Ngày 11/7, một vụ đuối nước đã xảy ra tại bể bơi Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh khiến 2 nam sinh gặp nạn.

    Theo thông tin trên báo Giao thông, ngày 12/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: Nạn nhân Đoàn Đặng Thanh S. (17 tuổi, hiện là học sinh lớp 11 trường THPT Hòn Gai, tạm trú tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long) bị đuối nước tại Cung văn hóa đã tử vong. 

    Theo các bác sĩ, em S. nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn; mất hết phản xạ, tím toàn thân, đồng tử giãn hai bên tối đa. Mặc dù đã tích cực cấp cứu nhưng đến 4h15 ngày 12/7, em S. đã tử vong.

    Nam sinh còn lại (15 tuổi, chưa rõ danh tính) vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhưng tiên lượng xấu.

    Theo thông tin trên VOV, 2 em học sinh này mua vé vào bể bơi ở khu vực dành cho người biết bơi với độ sâu khoảng 5m tại cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh.

    Được biết, bể bơi này mới đi vào hoạt động từ tháng 25/5/2019 và do Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh cấp phép.

    Sau khi xảy ra sự cố, sáng 12/7, bể bơi đã dán thông báo tạm dừng hoạt động.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ninh-di-boi-o-cung-van-hoa-thieu-nhi-nam-sinh-duoi-nuoc-tu-vong-thuong-tam-a283992.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan