+Aa-
    Zalo

    Sau vụ "vỡ trận", công viên nước Hồ Tây vắng hoe

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trái ngược với ngày đầu tiên, ngày thứ 2 mở cửa miễn phí, công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) vắng hoe.

    (ĐSPL) - Trái ngược với ngày đầu tiên, ngày thứ 2 mở cửa miễn phí, công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) vắng hoe.

    Như tin tức đã đưa từ trước, trong ngày 19/4, công viên nước Hồ Tây đã mở cửa phục vụ miễn phí cho du khách, vì vậy hàng ngàn nam thanh nữ tú đã chen chúc để vào khu vui chơi này bằng được khiến nơi đây trở nên hỗn loạn.

    Video: Cảnh té nước trêu đùa tập thể tại công viên nước.

    Ban tổ chức dự định mở cửa miễn phí từ 8-10h ngày 19/4, nhưng đến hơn 9h đã phải đóng cửa vì quá tải. Tuy nhiên, hàng nghìn người vẫn cố tình trèo qua hàng rào sắt nhọn cao trên 2m để vào trong, gây nên cảnh tượng hỗn loạn, phản cảm chưa từng thấy.

    Cảnh tượng hỗn loạn tại công viên nước Hồ Tây ngày 19/4.

    Nhiều cô gái trẻ trong quá trình “vượt tường” để vào khu vui chơi đã bị những tai nạn dở khóc dở cười, thậm chí có người còn bị rách nội y.

    Hình ảnh vắng vẻ trước cửa công viên ngày 20/4.

    Ngày 20/4, trao đổi với PV về vụ công viên nước Hồ Tây "vỡ trận", bà Nghiêm Hồng Hạnh – Phó Tổng giám đốc Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) cho biết, tại thời điểm xảy ra tình trạng nhiều người trèo rào, lực lượng túc trực khu vực hàng rào đó có 10 người. Nhưng do tình huống bất ngờ, lượng người quá đông nên không ngăn chặn được kịp thời mới để xảy ra như vậy.

    "Thời gian tới, mỗi lần có những sự kiện như vậy, chúng tôi sẽ bố trí 60 bảo vệ, bao gồm cả an ninh khu vực hàng rào và kiểm soát vé. Phối hợp với công an phường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra câu chuyện như vậy nữa”, bà Hạnh nói.

    Đến ngày thứ 2, lượng khách đổ về đây giảm đi rất nhiều, bể bơi vắng vẻ. Một trong những lý do khiến công viên vắng hoe sau vụ "vỡ trận" là vì ngày mở cửa thứ 2 rơi vào đầu tuần.

    Bên trong khuôn viên của công viên Hồ Tây thưa thớt trong ngày mở cửa miễn phí thứ 2. (Ảnh: Báo Trí thức trẻ).

    Bể bơi lác đác người xuống tắm. (Ảnh: Báo Trí thức trẻ).

    Theo ghi nhận, không có cảnh chen lấn, xô đẩy tại đây và lực lượng bảo vệ cũng không phải vất vả hướng dẫn du khách.

    LINH SAN(Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sau-vu-vo-tran-cong-vien-nuoc-ho-tay-vang-hoe-a91866.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan