Singapore được chọn đăng cai AFF Cup 2020


Thứ 3, 28/09/2021 | 18:35


Cùng sự kiện

Nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19, Singapore đã chiến thắng Thái Lan để giành quyền đăng cai AFF Cup 2020.

Theo tạp trí điện tự Tri thức trực tuyến, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, cuộc họp giữa các thành viên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vào trưa ngày 28/9, đã chọn Singapore là nước đăng cai AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm 2021.

Bóng đá - Singapore được chọn đăng cai AFF Cup 2020
Singapore sẽ là nước chủ nhà của AFF Cup 2020. Ảnh minh họa

Trước đó, Do ảnh hưởng dịch COVID-19, AFF Cup 2020 đã phải 2 lần lùi thời gian tổ chức, đồng thời không thể thi đấu theo thể thức bình thường. Thay vào đó, các thành viên thống nhất chọn 1 quốc gia đăng cai và Singapore cùng với Thái Lan là hai cái tên cuối cùng cạnh tranh suất "chủ nhà".

Singapore được đánh giá cao bởi đang kiểm soát tốt dịch COVID-19. Nước này có độ phủ vaccine cao, tỉ lệ lây nhiễm thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực. Cuối cùng, đảo quốc sư tử đã được chọn sau cuộc bỏ phiếu kín bằng hình thức gửi email.

AFF Cup 2020 sẽ diễn ra trên 3 sân vận động là National (55.000 chỗ ngồi), Bishan (6.000 chỗ) và Jalan Besar (6.000 chỗ ngồi). Trong số này, sân Jalan Besar là mặt cỏ nhân tạo.

Đội chủ nhà Singapore sẽ thi đấu chủ yếu ở sân vận động quốc gia. Vì vậy, các trận đấu ở bảng A sẽ diễn ra ở đây. Tuyển Việt Nam ở bảng B và nhiều khả năng sẽ chơi một số trận trên thảm cỏ nhân tạo.

Bóng đá - Singapore được chọn đăng cai AFF Cup 2020 (Hình 2).
Lịch thi đấu AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/singapore-duoc-chon-dang-cai-aff-cup-2020-a514618.html