+Aa-
    Zalo

    Sự thật vụ trộm đột nhập gây mê khiến người dân hoang mang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Kẻ trộm đã cắt hàng rào lưới B40, đột nhập vào nhà, lấy 1 máy tính xách tay, cùng 3 điện thoại di động trị giá khoảng 30 triệu đồng.

    (ĐSPL) - Kẻ trộm đã cắt hàng rào lưới B40, đột nhập vào nhà, lấy 1 máy tính xách tay, cùng 3 điện thoại di động trị giá khoảng 30 triệu đồng. 
    Theo tin tức trên ANTV, thời gian gần đây, dư luận trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang xôn xao thông tin các đối tượng trộm cắp sử dụng thuốc mê đột nhập khiến cho người dân rất hoang mang và lo sợ.
    Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 1/5, gia đình anh Phạm Thanh Chương ở số 31 đường Sư Vạn Hạnh, khóm Bình Khánh 7, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một laptop, 3 chiếc điện thoại di động tổng giá trị gần 30 triệu đồng.
    Chị Đoàn Thị Diễm Kiều (em anh Chương) chia sẻ: "Thực ra nhà tôi lúc trước có bóp khóa cửa sau. Nhưng dạo gần đây do thời tiết nóng lực cùng với việc có rào lưới B40, cửa sổ thì mở cho thoáng mát. Sau đó trộm đã dễ dàng cắt lưới B40 đột nhập vào nhà trộm đồ. Thật sự không có chuyện trộm bỏ thuốc mê".
    Trước đó tại khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên cũng xảy ra một vụ đột nhập do nhân viên có khóa của, nhưng chìa khóa vẫn gắn trên ổ khóa. Lúc này, đối tượng Nguyễn Thanh Tâm đi ngang qua, thấy vậy đã lấy chìa khóa cất giấu.
    Đến khuya cùng ngày, đối tượng trở lại của hàng mở khóa lấy trộm 3 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng và 46 điện thoại di động các loại với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Rồi lần lượt đem bán lấy tiền chơi game. Đến ngày 3/5/2015 thì bị bắt giữ.
    PV
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-that-vu-trom-dot-nhap-gay-me-khien-nguoi-dan-hoang-mang-a93730.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan