Trung Quốc: Mẹ kế chặt tay con chồng


Thứ 5, 03/07/2014 | 10:15


(ĐSPL) - Một người phụ nữ 35 tuổi họ Wu ở tỉnh Phúc Kiến, Trung quốc đã chặt cánh tay con riêng của chồng rồi ném vào một hầm chứa phân bón ruộng hôm 28/6.

(ĐSPL) - Một người phụ nữ 35 tuổi họ Wu ở tỉnh Phúc Kiến, Trung quốc đã chặt cánh tay con riêng của chồng rồi ném vào một hầm chứa phân bón ruộng hôm 28/6.
Tin tức từ Shanghaiist cho biết, vụ việc được ông nội của Xiao Ting phát hiện sau khi nghe tiếng la hét của cô cháu gái 7 tuổi.
Họ hàng và hàng xóm của Xiao đã nỗ lực tìm kiếm cánh tay phải của cô bé khắp mọi nơi trong nhà, trong khi vẫn đang cố gắng kiềm chế người mẹ kế. Cô ta đã nhẫn tâm ném cánh tay của bé gái vào hầm chứa phân.
 - Trung Quốc: Mẹ kế chặt tay con chồng
Bé gái sau đó đã được chuyển đến bệnh viện để nối cánh tay nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Wang, cha của Xiao Ting chia sẻ, vợ của ông mắc bệnh tâm thần và hiện đang trong quá trình uống thuốc. Ông cũng khuyên gia đình không nên tức giận trước hành động của Wu và đang lắng nghe, đặt nghi vấn về nguyên nhân khiến Wu chặt tay bé Xiao Ting.
Được biết, Wu đã sống cùng Wang được ba năm và hai người có một con gái chung.
Hiện tại, cảnh sát đang tạm giữ Wu để điều tra.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-me-ke-chat-tay-con-chong-a39386.html