Khám phá nguyên mẫu trực thăng tàng hình tối tân của Mỹ


Thứ 5, 18/12/2014 | 06:15


(ĐSPL) - Hai mẫu trực thăng trinh sát tàng hình RAH-66 Comache của Mỹ từng được sản xuất nhưng dự án đã bị hủy bỏ do chi phí quá cao.

(ĐSPL) - Hai mẫu trực thăng trinh sát tàng hình RAH-66 Comache của Mỹ từng được sản xuất nhưng dự án đã bị hủy bỏ do chi phí quá cao.

Những năm 1980, Không quân Mỹ đã lên kế hoạch phát triển mẫu trực thăng trinh sát tàng hình mới bổ sung cho trực thăng tấn công AH-64 Apache.

Hai nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ là Boeing và Sikorsky đã bắt tay hợp tác cùng nhau để tạo ra 2 nguyên mẫu thử nghiệm mang tên RAH-66 Comanche. Hai mẫu thử nghiệm lần lượt cất cánh vào ngày 4/1/1996 và 30/3/1999.

AH-66 được thiết kế rất góc cạnh nhằm làm giảm tối đa mặt cắt radar. Vỏ ngoài của nó được phủ thêm một lớp sơn đặc biệt có tác dụng hấp thu sóng điện từ.

RAH-66 được vũ trang với một khẩu pháo XM301 20 mm bố trí dưới mũi, hai khoang vũ khí bên trong thân có thể mang theo 6 tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, hoặc 12 tên lửa phòng không tầm thấp AIM-92 Stinge.

Chi phí sản xuất hai nguyên mẫu thử nghiệm lên tới 6,95 tỷ USD trong khi hiệu quả hoạt động không cao đã khiến cho dự án bị hủy bỏ vào năm 2004.

Hai nguyên mẫu của RAH-66 Comanche đã được thử nghiệm lần lượt vào năm 1996 và 1999.

AH-66 được thiết kế rất góc cạnh nhằm làm giảm tối đa mặt cắt radar. Vỏ ngoài được phủ thêm một lớp sơn đặc biệt có tác dụng hấp thu sóng điện từ.

RAH-66 Comanche từng được kỳ vọng là mẫu trực thăng trinh sát tàng hình tiên tiến bậc nhất.

RAH-66 được vũ trang với một khẩu pháo XM301 20 mm bố trí dưới mũi, hai khoang vũ khí bên trong thân có thể mang theo 6 tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, hoặc 12 tên lửa phòng không tầm thấp AIM-92 Stinge.

Chi phí sản xuất hai nguyên mẫu thử nghiệm lên tới 6,95 tỷ USD trong khi hiệu quả hoạt động không cao đã khiến cho dự án bị hủy bỏ vào năm 2004.


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kham-pha-nguyen-mau-truc-thang-tang-hinh-toi-tan-cua-my-a74837.html