Mỹ sẽ hậu thuẫn Nhật nếu Trung Quốc tấn công Senkaku/Điếu Ngư


Thứ 6, 03/10/2014 | 12:44


Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Work tuyên bố Washington sẽ trợ giúp Nhật Bản nếu quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông bị quân đội Trung Quốc tấn công.

Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Work tuyên bố Washington sẽ trợ giúp Nhật Bản nếu quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông bị quân đội Trung Quốc tấn công.

Mỹ sẽ hậu thuẫn Nhật nếu Trung Quốc tấn công Senkaku/Điếu Ngư

Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Work.


Ông Robert Work đưa ra các bình luận trên trong một cuộc họp của Ủy ban đối ngoại thượng viện hôm 30/9.

Thứ trưởng ngoại giao Mỹ cho hay Washington không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkuku/Điếu Ngư, dù quần đảo này hiện đang nằm dưới sự quản lý hành chính của Nhật Bản.

Tuy nhiên, ông Work tuyên bố Mỹ sẽ phải trợ giúp đồng minh Nhật Bản nếu Trung Quốc tấn công quần đảo theo điều 5 của Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật.

Khi được hỏi về lập trường quân sự của Mỹ nếu căng thẳng leo thang, Thứ trưởng Work nói điều đó phụ thuộc vào tình hình. Nhưng ông Work cho hay Washington kiên định trong việc ủng hộ sự quản lý hành chính của Tokyo đối với quần đảo.

Mỹ sẽ hậu thuẫn Nhật nếu Trung Quốc tấn công Senkaku/Điếu Ngư

Mỹ sẽ hậu thuẫn Nhật nếu Trung Quốc tấn công Senkaku/Điếu Ngư.

Trong cuộc họp, Thứ trưởng Work cho biết 60\% lực lượng Mỹ sẽ đồn trú tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2020, với 100.000 binh sĩ.

Cũng theo ông Work, việc di dời căn cứ quân sự Futenma tại Okinawa, Nhật Bản vẫn đang được xúc tiến. Tuy nhiên, Dov Zakheim, cựu trưởng ban tài chính Lầu Năm Góc, cho rằng ông Work quá lạc quan về tầm với của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, viện dẫn các hạn chế tài chính của Mỹ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-se-hau-thuan-nhat-neu-trung-quoc-tan-cong-senkakudieu-ngu-a53710.html