Báo Hàn chờ cuộc đối đầu của ông Park và thầy cũ Hiddink tại VCK U23 châu Á


Thứ 6, 29/03/2019 | 00:26


Cùng sự kiện

VCK U23 châu Á 2020 có khả năng sẽ chứng kiến cuộc tái ngộ của HLV Park Hang-seo và người thầy cũ của ông - Guus Hiddink.

VCK U23 châu Á 2020 có khả năng sẽ chứng kiến cuộc tái ngộ của HLV Park Hang-seo và người thầy cũ của ông - Guus Hiddink.

Danh sách 16 đội tham dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 đã được xác định, trong đó cả U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đều tham dự giải với tư cách những đội đứng đầu bảng tại vòng loại.

Theo phân nhóm hạt giống tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở nhóm nhạt giống số một còn U23 Trung Quốc ở nhóm ba. Chính vì thế, báo chí Hàn Quốc đang rất chờ đợi vào màn tái ngộ giữa hai HLV Park Hang-seo và Guus Hiddink.

Tờ Chosun Ilbo giật tít "Hi vọng", còn tờ JoongAng Ilbo viết "Park Hang-seo và Hiddink hẹn gặp nhau trên đường đến Tokyo".

Báo Hàn chờ đợi cuộc tái ngộ của 2 HLV Park Hang-seo và Guus Hiddink.

Tờ Yonhap News cũng rất quan tâm tới sự xuất hiện của 2 chiến lược gia này tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. "Park Hang Seo và Hiddink cùng vượt qua cánh cửa đầu tiên đến với Olympic Tokyo. Còn hiện tại, cả 2 đã trở thành đồng nghiệp và là đối thủ của nhau tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Thậm chí, không loại trừ khả năng 2 nhà cầm quân này sẽ chạm trán ngay từ vòng bảng, khi U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1, còn U23 Trung Quốc nằm ở nhóm số 3. Đặc biệt, ma thuật Park Hang Seo đang tiếp tục phát huy tác dụng ở giải đấu thứ 5”, hãng thông tấn này đưa tin.

Tờ Korea Times không khỏi thích thú với viễn cảnh hai nhà cầm quân này có dịp đụng độ nhau ở VCK U23 châu Á 2020. "Sẽ có một 'cơn sốt lớn với bóng đá Đông Nam Á' nếu HLV Park Hang-seo của U23 Việt Nam gặp HLV Guus Hiddink".

Tờ này phân tích: "Hai nhà cầm quân có không ít điểm chung, trong đó đáng kể là khả năng "nhìn người", tìm ra những điểm mạnh của mỗi cầu thủ để giúp họ tỏa sáng. Cả thầy Park cũng như 'phù thủy' Hiddink đều thổi vào cầu thủ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Chính HLV Hiddink đã chỉ chiêu cho thầy Park - triết lý giúp cầu thủ khám phá khả năng của chính mình qua câu nói nổi tiếng 'đừng dạy họ cách làm một cầu thủ mà hãy làm sao phát huy tối đa khả năng của mỗi người'".

Guus Hiddink là "người hùng" của bóng đá Hàn Quốc khi giúp đội tuyển nước này giành hạng Tư ở World Cup 2002 tổ chức trên sân nhà. Lúc đó, Park Hang-seo là trợ lý đắc lực cho chiến lược gia người Hà Lan. Thành tích tại World Cup 2002 giúp tiếng tăm của ông Guus Hiddink và trợ lý Park vang xa. Ở thời điểm đó, người Hàn gọi ông Hiddink là "thầy phù thủy" của họ.

HLV Hiddink và thầy Park từng làm việc với nhau tại World Cup 2002. - Ảnh: Joongang Ilbo.

Là trợ lý của ông Hiddink ở World Cup 2002, HLV Park Hang-seo cũng đã lập nên những "kỳ tích" kể từ khi dẫn dắt U23 và ĐTQG Việt Nam từ cuối 2017. Vị chiến lược gia người Hàn được gọi là "Hiddink của Việt Nam" sau khi giành được chuỗi thành tích đáng nể cùng "Những chiến binh sao vàng" là Á quân U23 châu Á 2018, hạng Tư ASIAD 18, vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và lọt vào Tứ kết AFC Asian Cup 2019.

Sau thành công ở World Cup 2002, Guus Hiddink dẫn dắt nhiều đội tuyển như Australia, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan hay các CLB lừng danh như PSV Eindhoven và Chelsea... Chiến lược gia 73 tuổi người Hà Lan dẫn dắt U21-U23 Trung Quốc từ tháng 9/2018. Hiện mục tiêu mà Guus Hiddink hướng đến là VCK U23 châu Á 2020, qua đó giành vé đến Thế vận hội Olympic Nhật Bản 2020.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo cũng đang hướng tới những thành công mới với bóng đá Việt Nam mà cụ thể là HCV SEA Games 2019, tiến vào bán kết giải U23 châu Á 2020 và đi xa nhất có thể tại vòng loại World Cup 2022.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-han-cho-cuoc-doi-dau-cua-ong-park-va-thay-cu-hiddink-tai-vck-u23-chau-a-a268679.html