Báo Malaysia nói điều bất ngờ về Công Phượng và đội tuyển Việt Nam


Thứ 3, 08/10/2019 | 00:41


Một bài bình luận trên trang điện tử New Straits Times cho rằng, khả năng ghi bàn của Công Phượng và tuyển Việt Nam không tốt trong thời gian qua.

Một bài bình luận trên trang điện tử New Straits Times cho rằng, khả năng ghi bàn của Công Phượng và tuyển Việt Nam không tốt trong thời gian qua.

Bóng đá - Báo Malaysia nói điều bất ngờ về Công Phượng và đội tuyển Việt Nam

Báo Malaysia không đánh giá cao Công Phượng. Ảnh: Zing 

Ngày 10/10, đội tuyển Việt Nam tiếp Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022. HLV hai đội đã cùng đưa ra những lựa chọn nhân sự của mình cho trận đấu sắp tới.

HLV Park Hang-seo vẫn tin tưởng Công Phượng và điền tên anh vào danh sách dù chân sút người Nghệ An đã lâu không thi đấu.

"Đội tuyển Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề trên hàng công khi khả năng ghi bàn của họ trong thời gian qua không tốt. HLV Park Hang-seo đang cảm thấy các tiền đạo của mình không đủ sắc nét", bài viết trên trang điện tử New Straits Times cho hay.

Bên cạnh đó, chủ bài viết có tên Ajitpal Singh viết rằng: "Công Phượng là tiền đạo hàng đầu của đội tuyển Việt Nam, nhưng chân sút 24 tuổi mới ra sân một lần cho Sint-Truidense từ đầu mùa giải. Ba người còn lại đều chơi bóng trong nước".

Dẫn chứng được tác giả đưa ra là từ đầu đầu năm 2019, cả hai đội cùng chơi 8 trận. Đội tuyển Việt Nam ghi 7 bàn còn Malaysia có 20 bàn.

Bên cạnh đó, người này cũng cho hay, rất khó để Malaysia có 3 điểm trên sân Mỹ Đình bởi những chấn thương của đội bóng này: "Thật khó để mong đợi nhiều từ đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe. Chúng ta chỉ thắng một trận trong 8 lần đối đầu tại Hà Nội từ 1991".

Trước đó, trưa 7/10, đội tuyển Malaysia đã chính thức đặt chân đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022.

Đây là lần đầu tiên tuyển Malaysia trở lại Việt Nam kể từ sau thất bại ở trận chung kết AFF Cup 2018.

So với lần gặp nhau gần nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã có sự bổ sung quan trọng về nhân sự, trong đó phải kể đến hai cầu thủ nhập tịch là La’Vere Corbin-Ong và Brendan Gan Seng Ling.

Tuy nhiên, trong chuyến làm khách này, Malaysia cũng phải chịu tổn thất khi Nor Azam Azih, J. Partiban và Shahrel Fikri không thể góp mặt vì chấn thương.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 10/10.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-malaysia-noi-dieu-bat-ngo-ve-cong-phuong-va-doi-tuyen-viet-nam-a296002.html