Công Phượng không ghi bàn, CLB TP.HCM vẫn có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0


Thứ 4, 11/03/2020 | 00:19


Cùng sự kiện

CLB TP.HCM giành chiến thắng 2-0 trên đất Lào dù Công Phượng không ghi bàn trong trận này, còn Phi Sơn rời sân sớm vì chấn thương.

CLB TP.HCM giành chiến thắng 2-0 trên đất Lào dù Công Phượng không ghi bàn trong trận này, còn Phi Sơn rời sân sớm vì chấn thương.

Xuân Nam là người lập công mang lại chiến thắng của CLB TP.HCM. Ảnh: Dân trí

Trận Lao Toyota FC gặp CLB TP.HCM trong khuôn khổ lượt trận thứ 3, vòng bảng AFC Cup 2020 đã diễn ra vào lúc 18h30, ngày 10/3 với chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam.

Dù được đánh giá cao hơn trước khi vào trận đấu nhưng trước lối chơi chặt chẽ, phòng ngự số đông của Lào Toyota, các cầu thủ CLB TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Soukthavy Soundala.

Đã vậy, Phi Sơn - cầu thủ đang chơi cực hay ở mùa giải này của TP.HCM lại gặp chấn thương và rời sân khá sớm, khiến cho sức tấn công của họ bị giảm đi đáng kể. Trong khi đó, Công Phượng đơn độc nơi tuyến đầu, bị đối phương phong toả rất kỹ.

Trong suốt hiệp 1 của trận đấu, dù CLB TP.HCM thể hiện sự áp đảo trong lối chơi nhưng không thể có bàn thắng mở tỷ số.

Sang hiệp 2, ngoại binh Balde phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Xuân Nam và sự thay đổi này nhanh chóng mang lại hiệu quả.

Phút 72, Công Phượng gây áp lực buộc hậu vệ đội Lao Toyota phá hụt bóng, để Xuân Nam cướp được, dẫn bóng vào khu vực 16m50 của đối phương, ngoặt bóng qua 1 hậu vệ đội chủ nhà, rồi sút căng từ khoảng 12m, làm tung nóc lưới Lao Toyota FC, ghi bàn giúp CLB TP.HCM dẫn trước 1-0.

Đến phút 90, tiền đạo gốc Hải Dương ấn định tỷ số 2-0 sau đường chuyền của đồng đội Công Hiển.

CLB TP.HCM có được thắng lợi 2-0 trước chủ nhà Lao Toyota. Kết quả này giúp á quân V-League vươn lên dẫn đầu bảng F với 7 điểm nhưng hơn Yangon Utd hiệu số (+3 so với +2).

CLB TP.HCM cũng tràn trề cơ hội đi tiếp khi mà 3 trận đấu còn lại ở vòng bảng AFC Cup, họ được chơi ở sân nhà Thống Nhất.

Đội hình thi đấu:

Lao FC: Piyaphong, Saison (Bounphithak 77), Somsavath, Jerkovic, Soukthavy, Phithack, Souksavanh, Bamba, Kawakami, Manolom (Alounnay 90), Laercio.

CLB TP.HCM: Thanh Thắng - Tùng Quốc, Viết Phú, Diakite, Công Thành - Anh Tuấn, Hoàng Thịnh (Hữu Tuấn 90) - Phi Sơn (Văn Thành 26), Công Phượng, Công Hiển - Amido Balde (Xuân Nam 61).

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-phuong-khong-ghi-ban-clb-tphcm-van-co-chien-thang-nhe-nhang-2-0-a314798.html