Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng giành vé dự World Cup 2015


Thứ 7, 10/05/2014 | 05:09


(ĐSPL) – Trở về từ chuyến tập huấn dài ngày đoàn quân của HLV Trần Vân Phát đã sẵn sàng cho thử thách tại VCK Asian Cup nữ 2014.

(ĐSPL) – Trở về từ chuyến tập huấn dài ngày đoàn quân của HLV Trần Vân Phát đã sẵn sàng cho thử thách tại VCK Asian Cup nữ 2014 với mục tiêu là giành vé tham dự World Cup 2015.
Đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát sẽ tham dự VCK Asian Cup nữ 2014 với tư cách đội chủ nhà (từ ngày 14/5 đến 25/5) với mục tiêu giành vé dự World Cup nữ 2015 tại Canada vào năm sau. Để chuẩn bị cho kế hoạch nói trên các nữ tuyển thủ đã có gần một tháng tập huấn tại Quảng Châu - Trung Quốc và thành phố Paju - Hàn Quốc để chuẩn bị.
Bóng đá - Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng giành vé dự World Cup 2015
 Tuyển nữ Việt Nam học được nhiều điều trong chuyến tập huấn vừa qua.
Trong thời gian nửa tháng tập huấn ở Quảng Châu (Trung Quốc), tuyển nữ VN thắng đội nữ Bát Nhất 3-0 và 2-1, thắng nữ Quảng Đông 1-0. Còn trong 14 ngày ở Paju (Hàn Quốc), đội tuyển nữ VN hòa 2-2 và thua 1-2 trước CLB Hyundai Steel, thua đội tuyển nữ Hàn Quốc 0-5. Tuy nhiên HLV Trần Vân Phát vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò và cho rằng toàn đội đã sẵn sàng cho giấc mơ có mặt ở vòng chung kết World Cup 2015. Chiều 09/05, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã trở về TP.HCM để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2014.
Tại vòng chung kết Asian Cup 2014, đội tuyển nữ VN ở bảng A và sẽ gặp Jordan (14/5), Nhật Bản (16/5) và Úc (18/5) trên sân Thống Nhất. Mục tiêu của thầy trò HLV Trần Vân Phát là xếp thứ ba ở bảng, qua đó giành suất đá play-off (21/5) với đội xếp thứ ba bảng B và giành chiếc vé cuối cùng của châu lục dự vòng chung kết World Cup nữ 2015.
Khi được hỏi về đối thủ của ĐT nữ Việt Nam trong trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2014 tại bảng A gặp ĐT nữ Jordan, HLV Trần Vân Phát cho rằng, mặc dù lần gặp gần nhất ĐT nữ VN giành chiến thắng trước Jordan nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì vì đội bạn cũng sẽ có nhiều tiến bộ. Theo ông Phát, sức mạnh lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK Asian Cup nữ 2014 là nỗ lực qua từng trận đấu, thi đấu cống hiến và thể hiện sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực để tạo nên một thế trận chặt chẽ đặc biệt trước các đối thủ rất mạnh cùng bảng như Australia và Nhật Bản.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doi-tuyen-nu-viet-nam-san-sang-gianh-ve-du-world-cup-2015-a32439.html