+Aa-
    Zalo

    Văn Quyết, Tấn Trường trở lại đội tuyển Việt Nam sau thời gian vắng bóng

    ĐS&PL VFF vừa công bố bản danh sách 37 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào đầu tháng 12, trong đó có sự xuất hiện của 2 cái tên gây chú ý là Văn Quyết và Tấn Trường

    VFF vừa công bố bản danh sách 37 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào đầu tháng 12, trong đó có sự xuất hiện của 2 cái tên gây chú ý là Văn Quyết và Tấn Trường.

    Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam sau thời gian vắng bóng. 

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách tuyển Việt Nam gồm 37 cầu thủ trong đợt hội quân tháng 12.

    Đây là đợt tập trung đầu tiên của tuyển Việt Nam trong năm nay nhằm rà soát, kiểm tra phong độ của các tuyển thủ để hướng tới những đấu trường quan trọng trong năm 2021.

    Bên cạnh những cái tên không thể thiếu như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, HLV Park Hang-seo cũng gọi những cầu thủ thường xuyên xuất hiện trong các đợt tập trung gần đây của U22 Việt Nam như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long.

    Đáng chú ý phải kể đến sự trở lại của hai cầu thủ là thủ thành kỳ cựu Bùi Tấn Trường và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

    Kể từ sau AFF Cup 2018, đội trưởng của CLB Hà Nội đã không còn được gọi lên tuyển quốc gia. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tiền vệ sinh năm 1991 thời gian qua, sau khi được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020.

    Thầy Park cũng gọi lên tuyển những gương mặt mới là tiền vệ Giang Trần Quách Tân (Quảng Ninh) hay Cao Văn Triền (CLB Sài Gòn). Họ đều là những cá nhân nổi bật, thi đấu ổn định trong màu áo các CLB top đầu V-League 2020.

    Theo kế hoạch, ngày 6/12, tuyển Việt Nam sẽ hội quân ở Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội. Đội tuyển sẽ có 2 tuần tập luyện trước khi đấu giao hữu với U22 Việt Nam ngày 23/12 trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh.

    Ngày kế tiếp, hai đội tuyển cùng di chuyển vào TP.HCM, tiếp tục tập luyện và có thêm một trận giao hữu ngày 27/12 ở sân Thống Nhất.

    Đội tuyển Việt Nam không chơi trận chính thức nào trong năm 2020. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có năm 2021 bận rộn với các mục tiêu quan trọng ở 3 đấu trường vòng loại World Cup, AFF Cup và môn bóng đá nam SEA Games 31.

    Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, tuyển Việt Nam hiện đứng đầu bảng G với 11 điểm. Malaysia, Thái Lan, UAE và Indonesia lần lượt xếp sau.


    Danh sách 37 cầu thủ đội tuyển Việt Nam:

    Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng), Văn Hoàng (SLNA).

    Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Kiên (Hà Nội FC); Văn Thanh, Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Sầm Ngọc Đức (TP.HCM); Nguyễn Văn Việt, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh); Hồ Tấn Tài (Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa).

    Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Giang Trần Quách Tân (Hà Tĩnh).

    Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); Văn Toàn, Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Hồ Tuấn Tài (TP.HCM); Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/van-quyet-tan-truong-tro-lai-doi-tuyen-viet-nam-sau-thoi-gian-vang-bong-a347391.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan