HLV Park Hang-seo nhận "hung tin" tại VCK U23 châu Á 2020


Thứ 2, 13/01/2020 | 00:35


Nhật Bản nói lời chia tay vòng chung kết U23 châu Á sau trận thua U23 Syria khiến cuộc đua giành vé dự Olympic Tokyo 2020 của Việt Nam sẽ gặp thêm trở ngại.

Đội tuyển Nhật Bản nói lời chia tay vòng chung kết U23 châu Á sau trận thua U23 Syria khiến cuộc đua giành vé dự Olympic Tokyo 2020 của Việt Nam sẽ gặp thêm trở ngại.

U23 Việt Nam phải vào top 3 tại VCK U23 châu Á 2020 nếu muốn có vé dự Olympic 2020. 

Ngày 12/1, tại bảng B VCK U23 châu Á 2020, tuyển U23 Nhật Bản gây sốc khi nhận thất bại trước U23 Syria. Trước đó, đội bóng xứ mặt trời mọc cũng đã phải nhận trận thua tương tự khi đối đầu Ả Rập Xê Út.

Hai thất bại liên tiếp khiến U23 Nhật Bản chính thức bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020. Do là nước chủ nhà của Olympic 2020 nên đoàn quân trẻ xứ mặt trời mọc vẫn có vé dự Thế vận hội. Nhưng việc Nhật Bản bị loại sớm có tác động lớn tới cục diện cuộc đua của các đội còn lại.

Theo quy định của AFC, 3 đội bóng có thành tích tốt nhất vòng chung kết U23 châu Á gồm quán quân, á quân và hạng ba sẽ có vé tới Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên nếu Nhật Bản chiếm một trong 3 vị trí này thì suất còn lại nhường cho đội đứng thứ tư giải đấu (tức đội thua trận tranh hạng ba).

Điều này có nghĩa là nếu Nhật Bản vào bán kết, 3 đội còn lại nghiễm nhiên có vé đi Olympic. Trong trường hợp Nhật Bản dừng bước trước bán kết, đội đứng hạng tư sẽ không có vé. Kịch bản này đã xảy ra.

Được biết U23 Việt Nam nằm ở bảng D, tức là nếu vượt qua vòng bảng, đội sẽ không gặp Nhật Bản do khác nhánh đấu. Viễn cảnh để U23 Việt Nam cùng Nhật Bản đi tới bán kết hoàn toàn có thể xảy ra trước khi trái bóng lăn ở Thái Lan.

Quang Hải cùng đồng đội sẽ có vé tới thẳng Olympic chứ không cần chờ kết quả trận bán kết hay tranh hạng ba. Nhưng sau những kết quả mới nhất khi Nhật Bản lời chia tay sớm VCK U23 châu Á, con đường tới Olympic của U23 Việt Nam có thể sẽ phải trải qua thêm 2 trận đấu nữa. Tất nhiên, điều kiện cần là Việt Nam phải vào tới bán kết.

Lúc 20h15 ngày 13/1, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Jordan ở lượt trận thứ 2, bảng D. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò ông Park rộng cửa vào tứ kết.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hlv-park-hang-seo-nhan-hung-tin-tai-vck-u23-chau-a-2020-a308068.html