Ronaldo chi tiền chống dịch Covid-19 ở quê nhà Bồ Đào Nha


Chủ nhật, 22/03/2020 | 15:08


Cùng sự kiện

Ronaldo đã chi tiền để trang bị 200.000 quần áo bảo hộ y tế và 3 máy thở cho bệnh viện Sao Joao ở thành phố Porto (Bồ Đào Nha) chống dịch Covid-19.

Ronaldo đã chi tiền để trang bị 200.000 quần áo bảo hộ y tế và 3 máy thở cho bệnh viện Sao Joao ở thành phố Porto (Bồ Đào Nha) chống dịch Covid-19.

Ronaldo hiện đang ở quê nhà Bồ Đào Nha cùng gia đình.

Tờ AS tiết lộ, siêu sao Bồ Đào Nha Ronaldo cùng người đại diện Jorge Mendes mới đây đã thực hiện một chiến dịch từ thiện ý nghĩa nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế ở Bồ Đào Nha chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ronaldo đã chi tiền mua 200.000 quần áo bảo hộ và 3 máy thở để hỗ trợ bệnh viện Sao Joao ở Porto chống lại Covid-19.

Trong vài ngày tới, Mendes và Ronaldo sẽ cung cấp thêm khoảng 50.000 khẩu trang y tế cho nhiều bệnh viện và địa điểm chống dịch khác ở Bồ Đào Nha. Không chỉ vậy, Ronaldo cũng hỗ trợ về tiền mặt cho các bệnh viện của Bồ Đào Nha.

Hiện Ronaldo đang cách lý cùng gia đình trong căn biệt thự Holliwoodian tại Funchal, Bồ Đào Nha. Các đồng đội của anh tại Juventus là Daniele Rugani, Blaise Matuidi và Paulo Dybala đều đã xác nhận nhiễm Covid-19.

Trước đó, tin đồn về việc chuỗi khách sạn Pestana được Ronaldo biến thành bệnh viện cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, chuỗi khách sạn Pestana không đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc sắp bị chuyển đổi chức năng hoạt động kể từ khi tin đồn trôi nổi trên mạng xã hội. Thay vào đó, khách du lịch vẫn có thể tiến hành đặt phòng như bình thường.

Thị trưởng Madeira, thành phố quê hương của Ronaldo, xác nhận ngôi sao Juventus và gia đình không nhiễm Covid-19.

Dù vậy, với tình hình dịch phức tạp tại Italy, Ronaldo sẽ ở lại Bồ Đào Nha sau thời gian tự cách ly. "Cristiano Ronaldo chưa thể trở lại tập luyện và vẫn sẽ ở Madeira chờ đợi những diễn biến tiếp theo của đại dịch", CLB Juventus thông báo.

Vi An (T/h)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ronaldo-chi-tien-chong-dich-covid-19-o-que-nha-bo-dao-nha-a316391.html