Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 14/4/2020: Cầu thủ Thái Lan vỡ nợ, bị xã hội đen truy lùng


Thứ 3, 14/04/2020 | 03:19


Cùng sự kiện

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 14/4/2020 nổi bật là cầu thủ Thái Lan vỡ nợ, bị xã hội đen truy lùng.

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 14/4/2020 nổi bật là cầu thủ Thái Lan vỡ nợ, bị xã hội đen truy lùng.

Cầu thủ Thái Lan vỡ nợ, bị xã hội đen truy lùng

Tiền vệ Thái Lan Sarawut Masuk đang gặp rắc rối do nợ tiền thua cờ bạc và bị chủ nợ dọa giết nếu lộ diện. Vì thế, anh đã "biến mất" nhiều ngày này và che giấu chuyện này với gia đình cùng CLB chủ quản là Nongbua Pitchaya FC.

Tới ngày 13/4, chưa ai có thể xác định được tung tích của cầu thủ này. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung đã lên tiếng kêu gọi Sarawut ra mặt để cùng đối thoại, tìm hướng giải quyết cho những vấn đề hiện tại.

Ông Somyot Poompanmoung cho biết, FAT cam kết sẽ hỗ trợ Sarawut Masuk giải quyết sự việc để anh trở lại chơi bóng đá chuyên nghiệp.

Sarawut Masuk là cựu tuyển thủ U23 Thái Lan từng vô địch SEA Games 2013 tại Myanmar. Anh cũng là thành viên của đội hình của "Voi chiến" lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2014 và 2016.

Tiền vệ tài năng này từng chơi cho nhiều đội bóng tên tuổi tại Thai League như Muangthong United, Nakhon Ratchasima hay Bangkok Glass.

Theo SMM Sport, cầu thủ này từng có thu nhập 100.000 baht/tháng (khoảng 3.000 USD/tháng) hồi còn khoác áo Muangthong United giai đoạn 2013 - 2015.

M.U quyết giành được chữ ký của Harry Kane

Theo ESPN, dù biết khó có thể khiến Tottenham gật đầu bán Harry Kane nhưng tiền đạo này vẫn là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của M.U.

"Quỷ đỏ" tự tin về nguồn tài chính và chính bản thân Harry Kane cũng bày tỏ mong muốn gia nhập sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tới.

M.U sẵn sàng biến Kane trở thành kỷ lục chuyện nhượng thế giới, vượt qua kỷ lục cũ của Neymar (PSG, 222 triệu euro, tương đương 198 triệu bảng).

Trong khi đó, Tottenham đang gặp khó khăn về tài chính với món nợ lên đến 1 tỷ bảng sau khi xây sân vận động mới. Vì vậy, thương vụ này được đánh giá là có thể thực hiện được.

Giải Ngoại hạng Anh có thể trở lại vào tháng 6

Trang tin Express của Anh khẳng định, BTC các giải đấu từ hạng Nhất đến hạng Ba của Anh (EFL) đang dần đi đến thống nhất về việc mùa giải sẽ được tiếp tục vào ngày 6/6.

Để đảm bảo an toàn, các trận đấu ở Ngoại hạng Anh cùng nhiều giải đấu khác sẽ diễn ra trên sân không có khán giả. Cầu thủ và ban huấn luyện các đội bóng cũng cần trải qua giai đoạn kiểm tra sức khỏe kĩ càng trước khi vào khu vực thi đấu.

Các CLB Ngoại hạng Anh bày tỏ quan điểm đồng ý với phương án này nhưng với điều kiện chính phủ đảm bảo được sự an toàn cho các cầu thủ.

Liên đoàn bóng đá Anh đề nghị sử dụng sân Wembley và St Geogre’s Park làm sân trung lập để đảm bảo khả năng “không có khán giả”.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-thao-moi-nong-nhat-ngay-1442020-cau-thu-thai-lan-vo-no-bi-xa-hoi-den-truy-lung-a319524.html