Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 17/3/2020: HLV trẻ ở Tây Ban Nha qua đời vì Covid-19


Thứ 3, 17/03/2020 | 03:16


Cùng sự kiện

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 17/3/2020 nổi bật là HLV bóng đá ở Tây Ban Nha qua đời vì Covid-19.

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 17/3/2020 nổi bật là HLV bóng đá ở Tây Ban Nha qua đời vì Covid-19.

HLV trẻ ở Tây Ban Nha qua đời vì Covid-19

Francisco Garcia, HLV đội trẻ Malaga, vừa qua đời ở tuổi 21 do nhiễm Covid-19. Garcia nhập viện ít ngày trước với nhiều triệu chứng liên quan đến Covid-19.

Các bác sĩ chẩn đoán HLV người Tây Ban Nha bị ung thư máu và còn bị viêm phổi. Nếu không mắc những bệnh nền này, Garcia đã có thể sống sót.

"Những căn bệnh khiến Garcia trở nên nguy kịch hơn trước virus corona chủng mới, nếu so với những người cùng trang lứa", Independent cho hay,

Theo Daily Mail, Garcia là nạn nhân trẻ nhất của châu Âu, và là người thứ 5 tại Malaga qua đời do Covid-19.

Trang chủ Atletico Portada Alta thông báo cái chết đầy thương tâm của Garcia: “Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân và bạn bè của HLV Francisco Garcia, người đã bỏ chúng tôi ra đi vào ngày hôm nay".

Tây Ban Nha đang trở thành quốc gia chịu thiệt hại nhiều thứ hai tại châu Âu do Covid-19, chỉ sau Italy.

Keisuke Honda lập kỷ lục ghi bàn

Keisuke Honda trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới ghi bàn ở 5 lục địa khác nhau gồm châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Đại Dương.

Hiện cầu thủ người Nhật Bản đang khoác áo câu lạc bộ Botafogo của Brazil. Mới đây, tiền vệ người Nhật Bản đã ghi bàn trong trận ra mắt đội bóng mới. Đó là pha lập công trên chấm phạt đền.

Pha lập công của Keisuke Honda trong màu áo Botafogo đã giúp anh lập "siêu kỷ lục" chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Honda trưởng thành từ CLB Gamba Osaka và có những bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại châu Á trong màu áo Nagoya Grampus Eight. Anh chuyển sang CLB VVV-Venlo (Hà Lan) chơi bóng từ năm 2008 và ghi được 26 bàn.

Những năm sau đó, Honda 28 bàn cho CSKA Moscow và 11 bàn cho AC Milan. Rời Milan vào năm 2017, Honda tới Bắc Mỹ chơi bóng cho CLB Pachuca (Mexico) và ghi 13 bàn sau 36 trận trước khi tới châu Đại Dương chơi cho Melbourne Victory, ghi 8 bàn thắng.

Năm 2020, tiền vệ sinh năm 1986 quyết định gia nhập Botafogo của Brazil sau đó lập kỷ lục nêu trên.

Tân binh M.U xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh tháng 2

Bruno Fernandes đã được BTC Premier League (Ngoại hạng Anh) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2. Dù chỉ mới đến M.U từ cuối tháng 1 nhưng Bruno Fernandes đã vượt qua sự cạnh tranh của Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin và Matt Doherty để nhận giải thưởng này.

Bruno Fernandes chuyển đến M.U từ Sporting Lisbon vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 1 với mức giá 55 triệu Bảng.

Sau 5 trận đấu đã tham dự, anh ghi được 2 bàn thắng, kiến tạo 3 bàn khác, góp công giúp M.U bất bại (thắng 3, hòa 2) và tiếp tục đeo bám Chelsea trong cuộc đua vào top 4.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-thao-moi-nong-nhat-ngay-1732020-hlv-tre-o-tay-ban-nha-qua-doi-vi-covid-19-a315638.html