Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 19/4/2020: Cầu thủ Vũ Hán về nhà sau hơn 3 tháng


Chủ nhật, 19/04/2020 | 03:09


Cùng sự kiện

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 19/4/2020 nổi bật là cầu thủ Vũ Hán lần đầu về nhà sau hơn 3 tháng.

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 19/4/2020 nổi bật là cầu thủ Vũ Hán lần đầu về nhà sau hơn 3 tháng.

Cầu thủ Vũ Hán về nhà sau hơn 3 tháng

Sau nhiều tháng không thể về nhà do dịch Covid-19, mới đây nhiều cầu thủ Vũ Hán đã trở về quê nhà vào tối 18/4, kết thúc 104 ngày xa quê hương.

CLB có đại bản doanh tại Vũ Hán - Wuhan Zall có chuyến tập huấn mùa đông vào ngày 5/1 tại Quảng Châu. Sau đó, đội không thể trở về quê nhà Vũ Hán vì dịch bệnh bùng phát.

Toàn đội lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn theo kế hoạch. Dù vậy, sau khi Tây Ban Nha và châu Âu trở thành tâm dịch mới của thế giới, thành viên đội Wuhan Zall quyết định trở về nước.

Sau khi trở về Trung Quốc, các cầu thủ cách ly 14 ngày rồi tiếp tục luyện tập ở Quảng Đông. Mới đây, do lệnh phong tỏa Vũ Hán được nới lỏng, các thành viên của CLB Wuhan Zall đã có thể về nhà, sau hơn 3 tháng xa xứ.

Bất chấp dịch bệnh vẫn còn, nhiều CĐV vẫn đến chào đón các ngôi sao CLB hồi hương.

Beckham đánh giá cao Messi hơn Ronaldo

David Beckham mới đây đã chia sẻ quan điểm cá nhân của mình khi được hỏi về sự xuất sắc của Messi và Ronaldo.

Cựu danh thủ M.U chia sẻ: “Messi là duy nhất, vì không ai có thể làm được như cậu ấy. Messi và Ronaldo giống đầu và vai, ở trên phần còn lại, nhưng Messi ở đỉnh cao hơn”.

Trong khoảng một thập kỷ qua, tranh cãi về chuyện giữa Messi và Ronaldo ai là người giỏi hơn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá.

Ronaldo có nhiều yếu tố Messi không có như sức mạnh thể chất và tham vọng không có giới hạn. Dù vậy, Messi lại được đánh giá cao ở kỹ năng rê dắt và dứt điểm thượng hạng suốt 16 năm qua, với minh chứng là 627 bàn cho Barcelona, nhiều nhất mọi thời đại.

Manuel Neuer bức xúc vì bị lộ thông tin

Trong cuộc đàm phán gần đây, đại diện thủ thành 34 tuổi bị đồn yêu cầu ban lãnh đạo Bayern bản hợp đồng mới có thời hạn lên tới 5 năm. Những điều khoản trong hợp đồng mới đã bị rò rỉ và khiến thủ thành người Đức bức xúc.

"Mọi cuộc đàm phán của tôi trước đây (từ năm 2011) đều được tiến hành với sự tin cậy cao độ. Không thông tin nào bị lọt ra ngoài. Nhưng ở lần thương thảo gần nhất, nhiều chi tiết không chính xác đã xuất hiện trên truyền thông. Điều đó khiến tôi không hài lòng. Đây không phải Bayern mà tôi biết", Neuer chia sẻ.

Hợp đồng của Manuel Neuer với Bayern sẽ hết hạn vào mùa hè 2021 nên anh đang tìm cách ký hợp đồng mới với đội chủ sân Allianz Arena dù được Chelsea "chèo kéo".

Theo tờ Kicker của Đức, các cuộc đàm phán của Neuer với Bayern Munich vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng bởi "Hùm xám" chỉ muốn giữ chân anh đến năm 2023 khi bước vào ngưỡng 37 tuổi trong khi Neuer lại muốn kéo dài cho đến tận năm 2025.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-thao-moi-nong-nhat-ngay-1942020-cau-thu-vu-han-ve-nha-sau-hon-3-thang-a320204.html