Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 26/6/2020: Văn Toàn xin lỗi sau hành động ném băng đội trưởng


Thứ 6, 26/06/2020 | 03:15


Cùng sự kiện

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 26/6/2020 nổi bật là Văn Toàn xin lỗi sau hành động ném băng đội trưởng.

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 26/6/2020 nổi bật là Văn Toàn xin lỗi sau hành động ném băng đội trưởng.

Văn Toàn xin lỗi sau hành động ném băng đội trưởng

Tiền đạo Văn Toàn đã gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân vì hành động tháo băng đội trưởng và ném xuống đất sau khi HAGL để thua Đà Nẵng ở vòng 6 V-League.

Văn Toàn chia sẻ trên trang cá nhân: "Mình không kiềm chế cảm xúc thật nên cảm thấy có lỗi với các bạn và các đồng đội của mình nữa . Mình xin lỗi vì đã để mọi người thấy hình ảnh không đẹp đấy. Mình sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn các bạn đã động viên mình nhé".

Trước đó, trong trận đấu với SHB Đà Nẵng, Văn Toàn nhận lại băng đội trưởng từ Tuấn Anh sau khi tiền vệ này rời sân ở cuối hiệp 2 để nhường chỗ cho Xuân Trường.

Dù có sự trở lại của tiền vệ người Tuyên Quang, HAGL vẫn không thể giành lại được thế trận và chấp nhận thua ngược đội bóng sông Hàn 1-3. Không hài lòng với diễn biến này, Văn Toàn đã có nhiều động tác bày tỏ sự bực dọc sau khi trận đấu kết thúc, với đỉnh điểm là việc tháo băng đội trưởng ném xuống đất.

Liverpool chính thức trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh

Chelsea với quyết tâm lớn hơn đã đánh bại Man City với tỷ số 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 31 Premier League (Ngoại hạng Anh) diễn ra rạng sáng 26/6.

Chiến thắng của Chelsea cũng đồng nghĩa với việc Liverpool chính thức giành được chức vô địch giải Ngoại hạng Anh sớm 7 vòng đấu.

CĐV Liverpool đã phải chờ tròn 30 năm để được chứng kiến đội bóng con cưng một lần nữa nâng cao chức vô địch Anh. Lần gần nhất "Lữ đoàn đỏ" có chức vô địch quốc gia là vào mùa giải 1989/90, dưới thời HLV Kenny Dalglish.

Mùa giải 2019/20 là lần đầu tiên Liverpool đăng quang Premier League. Trước đó, khi giải vô địch quốc gia Anh còn mang tên Firts Division, đội bóng này đã đăng quang đến 18 lần. Với cuộc lên ngôi mới nhất, The Kop đã có 19 lần xưng vương tại xứ sở sương mù.

Juergen Klopp đã bật khóc trước thành tích của đội nhà. Ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn qua video với BT Sport: "Tôi không biết nói gì, thật không thể tin nổi! Giây phút này quá cảm xúc so với những gì tôi có thể tưởng tượng. Vô địch với Liverpool là điều thực sự rất kinh ngạc. Chức vô địch này dành cho ông, Kenny".

"Chúng ta đã phải chờ 30 năm để đội bóng có thể vô địch. Chức vô địch còn dành cho cả Steven Gerrard, người đã phải đợi quá lâu để thấy nó, và giờ chức vô địch sẽ dành cho tất cả CĐV", vị chiến lược gia người Đức nghẹn ngào.

HLV Guardiola chúc mừng chức vô địch của Liverpool

Gần một năm trước, Liverpool bất lực nhìn Man City lên ngôi vô địch với chỉ 1 điểm cách biệt sau khi cả hai cống hiến màn rượt đuổi quyết liệt nhất lịch sử Premier League.

Mùa giải này, Liverpool trở lại mạnh mẽ và khiến Man City thậm chí không có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu ngay từ giữa mùa giải.

Sau trận thua Chelsea ở vòng 31 giải Ngoại hạng Anh, HLV Pep Guardiola thừa nhận đội bóng của ông đã bị Liverpool bỏ lại quá xa.

"Thực tế là chúng tôi đã bị bỏ lại rất xa. Mùa này, sự ổn định của Liverpool là rất tuyệt vời. Man City đã đánh rơi điểm số ở giai đoạn đầu mùa giải, còn Liverpool thì không. Hai năm trước, chúng tôi đã hơn Liverpool tới 25 điểm và bây giờ họ hơn chúng tôi 23 điểm", HLV Guardiola cho biết.

"Chúc mừng Liverpool với mùa giải tuyệt vời cùng chức vô địch Premier League mà họ giành được", HLV người Tây Ban Nha gửi lời tới đối thủ.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-thao-moi-nong-nhat-ngay-2662020-van-toan-xin-loi-sau-hanh-dong-nem-bang-doi-truong-a328642.html