+Aa-
    Zalo

    Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 9/6/2020: Báo Anh muốn có sân vận đồng đầy ắp khán giả như Việt Nam

    ĐS&PL Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 9/6/2020 nổi bật là báo Anh muốn có sân vận đồng đầy ắp khán giả như Việt Nam.

    Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 9/6/2020 nổi bật là báo Anh muốn có sân vận đồng đầy ắp khán giả như Việt Nam.

    Báo Anh muốn có sân vận đồng đầy ắp khán giả như Việt Nam

    Tờ Daily Mail (Anh) đã đưa tin về việc bóng đá Việt Nam chính thức trở lại với những sân vận động hàng ngàn khán giả vào cuối tuần qua.

    “Việt Nam đã được ca ngợi nhờ những phản ứng nhanh trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19. Hình ảnh cổ động viên ngồi chật kín khán đài là phép thử tốt, mở đường cho Việt Nam chính thức công bố hết dịch. Các cầu thủ cũng luôn hạnh phúc khi chứng kiến đám đông trên khán đài”, Daily Mail viết.

    Sân vận động kín người với màu áo của những người hâm mộ ở Thiên Trường (Nam Định) khiến báo Anh thán phục và thèm muốn: "Hình ảnh những người hâm mộ ngồi kê bên nhau trên khán đài chật cứng tạo nên sự nhộn nhịp, hối hả ở V-League. Nó trái với cảnh đìu hiu ở bóng đá châu Âu. Giải Bundesliga đã khởi động lại nhưng không có khán giả. Sắp tới, giải Premier League, Serie A, La Liga có thể cũng diễn ra theo kịch bản như vậy”.

    Báo Thái Lan "tố" U23 Việt Nam sợ thất bại ở SEA Games 31

    Tờ Matichon Online của Thái Lan tin rằng bóng đá Việt Nam đang đứng trước viễn cảnh thất bại ở SEA Games 31.

    Tờ báo này cho rằng thế hệ "tinh túy" của U23 Việt Nam trong thời gian gần đây chính là tại SEA Games 30. Và những cầu thủ trẻ của Việt Nam tham dự kỳ SEA Games tới sẽ khó lòng bảo vệ chức vô địch mà các đàn anh đã giành được.

    “Sau khi Việt Nam giành chức vô địch SEA Games đầu tiên tại Philippines, rất nhiều cầu thủ trong đội hình vô địch sẽ hết tuổi U22. Họ gồm có Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh... và nhiều cầu thủ có trình độ cao khác. Đó là lực lượng chính trong chức vô địch SEA Games của U22 Việt Nam. Họ sẽ phải tìm những cầu thủ mới để bảo vệ chức vô địch này”, Matichon Online chỉ ra.

    Tác giả bài viết cũng thẳng thắn nhận định: "Lứa kế cận càng không đủ khả năng so sánh với những đàn anh. Chúng tôi cho rằng lứa tiếp theo của bóng đá Việt Nam không thể so sánh với Malaysia hay Philippines, những quốc gia đang có nhiều tài năng trẻ".

    Một yếu tố khác được tờ Matichon chú ý, là quy định về lứa tuổi bổ sung cho môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Nếu các đội dự giải có thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi, Việt Nam sẽ có thêm những bổ sung chất lượng.

    M.U nhắm đến đội trưởng của Aston Villa

    Theo truyền thông Anh, mục tiêu số 1 của đội chủ sân Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay là tiền vệ Jack Grealish, đội trưởng của CLB Aston Villa.

    Grealish đang được đánh giá là một trong những tiền vệ công hàng đầu nước Anh. Ở mùa giải 2019/20, anh ghi được 7 bàn thắng và có 7 kiến tạo, Grealish là người đóng góp nhiều nhất cho đội chủ sân Villa Park.

    HLV Ole Solskjaer đã yêu cầu Phó chủ tịch Ed Woodward làm mọi cách chiêu mộ tiền vệ này, bất chấp phía Aston Villa đòi giá lên tới 80 triệu bảng và cuộc đua còn có sự tham gia của những Tottenham, Chelsea hay thế lực mới nổi Newcastle.

    Tuy vậy, nếu Aston Villa trụ hạng thành công, nhiều khả năng họ sẽ giữ bằng được Grealish để tiếp tục cạnh tranh với các đội bóng khác.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-thao-moi-nong-nhat-ngay-962020-bao-anh-muon-co-san-van-dong-day-ap-khan-gia-nhu-viet-nam-a326471.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan