Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 20/1/2020: Thái Lan gửi thư lên AFC sau khi bị loại khỏi VCK U23 châu Á


Thứ 2, 20/01/2020 | 03:15


Cùng sự kiện

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 20/1/2020 nổi bật là tin Thái Lan gửi thư lên AFC sau khi bị loại khỏi VCK U23 châu Á.

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 20/1/2020 nổi bật là tin Thái Lan gửi thư lên AFC sau khi bị loại khỏi VCK U23 châu Á.

Thái Lan gửi thư lên AFC sau khi bị loại khỏi VCK U23 châu Á

Tờ FA Thailand cho biết, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã gửi thư lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để hỏi về các tiêu chí lựa chọn trọng tài, quyết định của trọng tài chính và các trọng tài trong phòng VAR.

Tờ báo Thái chỉ rõ, đây không phải đơn kiến nghị hay phản đối, nhưng FAT muốn nhận được một lời giải thích về công tác trọng tài trong trận tứ kết giải U23 châu Á 2020 giữa U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia.

Bức thư có 3 nội dung chính. Đầu tiên là xem xét các quyết định của trọng tài trong các tình huống đáng nghi ngờ. Đặc biệt là chiếc thẻ vàng cho các cầu thủ Thái Lan, nhưng từ chối phạt thẻ vàng cho cầu thủ của Saudi Arabia. Tiếp đến là sự phù hợp khi lựa chọn trọng tài cùng khu vực Tây Á điều khiển trận đấu.

Cuối cùng, FAT mong muốn AFC làm rõ các thủ tục trọng tài của tổ VAR, liên quan đến thời gian và việc phối hợp với trọng tài chính ở tình huống phạt đền. Liệu họ đã tuân thủ đúng quy tắc để ra quyết định hay chưa.

Trước đó, trong trận tứ kết giữa U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia tối 18/1, bàn thua của "Voi chiến" đến từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài Ahmed Al-Kaf, sau khi VAR can thiệp và cho Saudi Arabia hưởng quả penalty.

Sau trận đấu, trang cá nhân của trọng tài Oman đã phải chuyển từ chế độ công khai sang riêng tư để tránh làn sóng tấn công từ người hâm mộ Thái Lan.

U23 Hàn Quốc vào bán kết bằng siêu phẩm phút bù giờ

U23 Hàn Quốc được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch U23 châu Á 2010. Dù vậy, họ cũng gặp không ít khó khăn khi gặp một U23 Jordan lì lợm và thi đấu đầy nỗ lực ở tứ kết của giải đấu.

Ngay từ khi vào trận, sức ép lớn từ U23 Hàn Quốc sớm khiến hàng thủ U23 Jordan mắc sai lầm. Từ quả đá phạt, bóng được Tae Wook làm tường cho Lee Dong Jun băng vào đánh đầu bất thành. Bóng tìm đến vị trí của Cho Gue Sung, và số 9 đã thoải mái đánh đầu tung lưới U23 Jordan.

Dù bị dồn ép và thi đấu lép vế hơn song U23 Jordan cũng đã tạo ra bất ngờ với bàn gỡ hòa 1-1 sau pha dứt điểm của Yazan Al-Naimat ở phút 75.

Không muốn bước vào 2 hiệp phụ, U23 Hàn Quốc tiếp tục ép sân. Tuy nhiên, phải đến những phút bù giờ cuối cùng, bàn thắng mới đến với U23 Hàn Quốc.

Phút 90+5, Lee Dong-Kyeong thực hiện cú đá phạt trực tiếp vô cùng hiểm hóc đưa bóng vào góc gần đánh bại thủ môn Al-Fakhouri. 2-1 cho U23 Hàn Quốc. U23 Hàn Quốc chính thức có mặt tại bán kết, gặp U23 Australia.

Công bố đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2019

Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 đã công bố top 5 đề cử ở nhiều hạng mục khác nhau.

Trong đó, hạng mục quan trọng nhất Quả bóng Vàng nam 2019 bao gồm tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), Đoàn Văn Hậu (CLB Heerenveen SC) , Nguyễn Trọng Hoàng (CLB Viettel) và Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội).

Ở hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất, CLB Viettel có hai đại diện là Hoàng Đức và Danh Trung. Hai cái tên đua tranh còn lại là Văn Hậu và Văn Toản.

Hạng mục Cầu thủ nữ xuất sắc nhất là cuộc cạnh tranh giữa Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Kim Thanh (CLB TP.HCM), Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam) và Hải Yến (CLB Hà Nội).

Hạng mục còn lại - Quả bóng vàng Futsal 2019 bao gồm các cầu thủ Đức Hòa, Thái Huy, Minh Trí, Văn Vũ, Văn Ý. Cả 5 cầu thủ này đều đến từ CLB Thái Sơn Nam.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-thao-moi-nong-nhat-ngay-2012020-thai-lan-gui-thu-len-afc-sau-khi-bi-loai-khoi-vck-u23-chau-a-a309007.html