Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 9/10/2019: Cầu thủ Malaysia quyết tâm có điểm trên sân Mỹ Đình


Thứ 4, 09/10/2019 | 03:44


Cùng sự kiện

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 9/10/2019 nổi bật là phát ngôn của tuyển thủ Malaysia trước khi đối đầu tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình.

Tin tức thể thao mới nóng nhất ngày 9/10/2019 nổi bật là phát ngôn của tuyển thủ Malaysia trước khi đối đầu tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình.

Cầu thủ Malaysia quyết tâm có điểm trên sân Mỹ Đình

Tiền đạo kỳ cựu Idlan Talaha (33 tuổi) chiếm giữ vị trí số 1 trên hàng công tuyển Malaysia trong nhiều năm qua. Trước việc phải đối đầu với hàng thủ của Việt Nam, bao gồm cả những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Văn Hậu, tiền đạo 33 tuổi tỏ ra rất tự tin vào việc sẽ ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam.

"Tôi vẫn nhớ nhiều cầu thủ Việt Nam, trong đó có Đoàn Văn Hậu. Đó là một cầu thủ giỏi và đang có được những bước tiến lớn trong sự nghiệp khi chuyển tới chơi bóng ở Hà Lan. Với Văn Hậu, đội tuyển Việt Nam có được điều khiến báo châu Á phải trầm trồ.

Văn Hậu từng chơi tốt khi đối đầu với Malaysia trong quá khứ, nhưng bản thân là một tiền đạo, tôi không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì nếu phải tái đấu với cậu ấy. Nếu được HLV tin tưởng trao cơ hội ra sân, tôi tin rằng mình có thể đánh bại được Văn Hậu và làm tung lưới ĐT Việt Nam", Talaha chia sẻ.

Thừa nhận rằng Việt Nam vẫn mạnh nhưng Talaha bày tỏ anh và các đồng đội sẽ không trắng tay trở về.

"Toàn đội Malaysia đang có được trạng thái phong độ tốt sau khi tới Hà Nội. Đồng thời, chúng tôi cũng cảm thấy rất tự tin khi vừa đánh bại Sri Lanka hôm 5/10 vừa qua. Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành chiến thắng, hoặc ít nhất có được 1 điểm" - Talaha tuyên bố.

Danh sách U22 Việt Nam đá giao hữu U22 UAE

HLV Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chốt danh sách U22 việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với 22 UAE vào ngày 13/10.

Các tuyển thủ chia tay tuyển U22 Việt Nam gồm thủ môn Phan Văn Biểu (Đà Nẵng), hậu vệ Dương Văn Trung (Bình Phước); tiền vệ Phan Thanh Hậu (HAGL), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Nguyễn Đình Mạnh (Dược Nam Hà Nam Định). Trong đó Nguyễn Trọng Đại và Phan Thanh Hậu là 2 cầu thủ đã không kịp bình phục chấn thương.

Trong số này, Thanh Hậu và Trọng Đại gặp chấn thương, các cầu thủ còn lại chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của BHL và không đủ sức cạnh tranh vị trí với các đồng đội, họ sẽ phải cố gắng rất nhiều trong thời gian tới nếu muốn tiếp tục được triệu tập lên U22 Việt Nam trong những tháng tới.

Trước đó, ông Park đã đôn 2 cầu thủ tuyển U22 lên đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia (ngày 10/10) và Indonesia (ngày 15/10) là Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Trọng Hùng.

Theo kế hoạch, 23 cầu thủ U22 Việt Nam ngày 10/10 sẽ vào TP HCM để chuẩn bị tiếp đón U22 UAE. Trận đấu này diễn ra vào lúc 18h ngày 13/10 trên SVĐ Thống Nhất.

Indonesia thoát án phạt sau vụ nổi loạn gây sốc của CĐV

Theo trang tin Bola của Indonesia, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã ra quyết định liên quan đến sự cố bạo loạn xảy ra trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia ở lượt trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 tại sân vận động Bung Karno hôm 5/9.

Quyết định phạt của FIFA có thể khiến LĐBĐ Indonesia (PSSI) hài lòng khi ĐT Indonesia sẽ không phải thi đấu trận nào trên sân không có khán giả. PSSI chỉ bị phạt 45.000 franc Thụy Sĩ (45.300 USD) vì vi phạm điều 16 liên quan đến trật tự và an toàn trận đấu.

Trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia hôm 5/9, sân Bung Karno còn xuất hiện bạo động khi nhóm cổ động viên quá khích ném gạch đá, pháo sáng và hành hung cổ động viên đối phương, trước và trong khi trận đấu diễn ra. Hết trận, toàn bộ thành viên đội tuyển Malaysia phải rời sân bằng xe bọc thép.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-thao-moi-nong-nhat-ngay-9102019-cau-thu-malaysia-quyet-tam-co-diem-tren-san-my-dinh-a296177.html