+Aa-
    Zalo

    Thẻ thu phí cao tốc không thể hiện rõ hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa: In lại khoảng 20.000 thẻ trong tuần này

    • DSPL
    ĐS&PL Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn in lại toàn bộ thẻ thu phí trên cao tốc sau khi có phản ánh, bản đồ Việt Nam in trên thẻ không thể hiện rõ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

    UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn in lại toàn bộ thẻ thu phí trên cao tốc sau khi có phản ánh, bản đồ Việt Nam in trên thẻ không thể hiện rõ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

    Thẻ thu phí có hình ảnh quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nhưng không rõ, in bị mờ. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Chiều 14/7, ông Phạm Hùng Trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn (cơ quan quản lý nhà nước dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn), cho biết, tỉnh đã yêu cầu công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn in lại và thay thế toàn bộ thẻ thu phí cao tốc cũ trong tuần này.

    Theo đó, có khoảng 20.000 thẻ cần được in lại.

    Thời gian qua, các thẻ vào cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn in hình ảnh quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa bị mờ, không đạt yêu cầu.

    "Việc giám sát phôi thẻ sắp tới sẽ do Ban quản lý đầu tư, xây dựng của tỉnh Lạng Sơn thực hiện", ông Phạm Hùng Trường nói.

    Trong thời gian gần đây, một số chủ xe lưu thông trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn phản ánh, bản đồ in trên thẻ ra vào cao tốc không rõ quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

    Trên thẻ thu phí cao tốc đã in hình bản đồ Việt Nam và các thông tin về một số dự án trọng điểm do Tập đoàn Đèo Cả đã và đang triển khai ở các địa phương. Tuy nhiên, tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa được thể hiện một vài chấm mờ và không có chú thích.

    Ông Đặng Tiến Thắng, Phó giám đốc công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, đã lên tiếng giải thích rằng trên thẻ thu phí có thể hiện hình ảnh 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên, hình ảnh 2 quần đảo đã bị mờ do quá trình in ấn và sử dụng.

    Ông Thắng cho biết đã chỉ đạo in lại toàn bộ số thẻ trên, đảm bảo nội dung và hình ảnh rõ hơn trong lần in mới. Đại diện doanh nghiệp cho biết mọi phản ánh sẽ được tiếp thu và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

    Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, do Tập đoàn Đèo Cả làm chủ đầu tư. Toàn tuyến có chiều dài gần 64 km, nối tiếp từ cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đến huyện Chi Lăng (cách TP.Lạng Sơn 30 km). Bề rộng làn đường 25 m, bao gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Tốc độ thiết kế 100 km/h.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/the-thu-phi-cao-toc-khong-the-hien-ro-hai-quan-dao-truong-sa-hoang-sa-in-lai-khoang-20000-the-trong-tuan-nay-a330827.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan