+Aa-
    Zalo

    Thi thể thiếu nữ được phát hiện ở hồ Tây: Nạn nhân quê ở Nghệ An

    • DSPL
    ĐS&PL Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt, trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Qua kiểm tra ban đầu xác định nạn nhân nữ, 24 tuổi, quê ở Nghệ An.

    Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt, trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Qua kiểm tra ban đầu xác định nạn nhân nữ, 24 tuổi, quê ở Nghệ An.

    Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí 

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h15 ngày 25/7, tại khu vực thuộc địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, một số người dân bất ngờ phát hiện thi thể cô gái trẻ nổi trên Hồ Tây.

    Ngay sau đó, một số người đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng quận Tây Hồ và chính quyền phường sở tại. Đến khoảng 17h cùng ngày, thi thể trôi dạt về một bến nước thuộc địa bàn phường Xuân La.

    Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt, trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Qua kiểm tra ban đầu xác định nạn nhân nữ, 24 tuổi, quê ở Nghệ An.

    Sau khi khám nghiệm tử thi, đến 18h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được xe cứu thương chuyển đi khỏi hiện trường.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Trước đó, sáng 21/7, người dân phát hiện thi thể đang bắt đầu phân hủy của một phụ nữ trôi dạt gần khu vực bến neo thuyền đánh bắt cá khu vực cửa cống sông Hương, thuộc xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

    Nạn nhân được xác định là chị N.T.P (SN 1985, trú tại phố Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương). Người nhà nạn nhân cho biết, chị P. có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm, bỏ nhà đi từ ngày 18/7.

    Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thi-the-thieu-nu-duoc-phat-hien-o-ho-tay-nan-nhan-que-o-nghe-an-a332255.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan