Bắt quả tang nhóm đối tượng tẩm ma túy vào thuốc lá điện tử theo "công thức học trên mạng"
Nhóm Lê Anh Thơ tẩm ma túy vào những điếu thuốc lá điện tử bằng công thức học trên mạng để bán ra ngoài thị trường.
Nhóm Lê Anh Thơ tẩm ma túy vào những điếu thuốc lá điện tử bằng công thức học trên mạng để bán ra ngoài thị trường.
Đối tượng Nguyễn Minh Khanh bị bắt để phục vụ điều tra về hành vi sản xuất kinh, doanh hàng giả.
Sự việc xảy ra tại Trường THPT Đào Sơn Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM, nhưng phía nhà trường đã bác bỏ thông tin em học sinh này bị thủng màng nhĩ do bị thầy hiệu phó tát.
Vốn có thói quen hút thuốc lá nhưng không nhiều, từ khi chia tay người yêu cô gái 27 tuổi tăng tần suất hút khiến bản thân phải nhập viện tâm thần.
Sau 1 thời gian sử dụng thuốc lá điện tử, nam thanh niên được chẩn đoán viêm màng ngoài tim và viêm phổi.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng cảnh báo về tác hại của thuốc lá điện tử và công bố một báo cáo kêu gọi các quốc gia cấm bán sản phẩm này hoặc áp dụng các quy định tương tự như các sản phẩm thuốc lá.
Trong thời gian gần đây, lực lượng QLTT Hà Nội liên tiếp phát hiện, kiểm tra, xử lý các vụ việc kinh doanh “khí cười” không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn Thành phố.
Cần sa, bóng cười, thuốc lá điện tử là những chất gây nghiện mà nhiều bạn trẻ đang “vô tư” dùng hằng ngày. Việc sử dụng các chất này để lại hệ lụy khôn lường về trí tuệ, sức khỏe và tinh thần.
Thông tin với PV ĐS&PL, Công an TP.Thái Nguyên cho biết đơn vị đang tạm giữ 129 bình khí N20 và 540 sản phẩm thuốc lá điện tử dạng pod để điều tra về vụ việc có dấu hiệu “kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ” và “kinh doanh hàng hóa nhập lậu”.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kích thích, thở nhanh, vã mồ hôi, chóng mặt, buồn nôn. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc thuốc lá điện tử.
Đội QLTT số 6 phối hợp cùng cơ quan chức năng giám sát tiêu hủy số lượng lớn bao thuốc lá điếu và máy hút thuốc lá điện tử, trị giá 18.200.000 đồng là tang vật vi phạm hành chính.
Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 100 sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy MDMB-4en-PINACA.
Thuốc lá điện tử bất ngờ phát nổ khi đang cắm sạc. Vụ việc khiến người đàn ông hoảng hốt, may mắn vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng.
Do hám lợi, Đ.T.N tìm mua thuốc lá điện tử trôi nổi trên thị trường về kinh doanh kiếm lời. Ước tính giá trị toàn bộ số hàng khoảng 15 triệu đồng.
Ngày 8/5, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, các bác sĩ vừa tiếp nhận 2 học sinh cấp 3 bị ngộ độc do hút thuốc lá điện tử.
Bộ Y tế vừa có công văn do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ký về việc tăng cường truyền thông các tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cảnh báo hiện nhiều học sinh phải cấp cứu vì bị ngộ độc nicotine và các dung dịch có trong các sản phẩm này.
BS Nguyễn Hải Công - Chủ nhiệm Khoa Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết thuốc lá điện tử cần được nghiên cứu một cách nghiêm túc và toàn diện, trước khi cho lưu thông.
Nghi ngờ học sinh giấu thuốc lá điện tử trong người giám thị đã yêu cầu cả 8 học sinh cởi đồ ra kiểm tra.
Với nguy cơ gây ung thư cao gấp 15 lần thuốc lá bình thường và muôn vàn hệ lụy đến sức khỏe, thuốc lá điện tử và tác hại của nó được nhắc đến hàng ngày, hàng giờ trên các trang thông tin đại chúng. Nhiều người trẻ biết, nhưng lựa chọn làm ngơ và tiếp tục sử dụng.
Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết vừa tiếp nhận 4 học sinh (sinh năm 2008) nhập viện với các triệu chứng ngộ độc sau khi sử dụng thuốc lá điện tử.
Theo cơ quan công an, sau khi uống chai nước bị nhỏ 2 giọt tinh dầu thuốc lá điện tử, 3 học sinh đã có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn và phải vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt đầu hút thuốc lá điện tử (vape) từ năm 13 tuổi, Hatfield duy trì thói quen này trong 6 năm. Hiện thanh niên đã 19 tuổi và 4 lần tràn dịch màng phổi.
Bé trai dựng đứng điếu thuốc lá điện tử trên mặt đất và cố gắng giẫm bẹp nó, không ngờ tai nạn xảy đến khiến cậu có nguy cơ mất chân.
Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội) vừa phối hợp với Đội 4 (Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội) kiểm tra, phát hiện và tạm giữ lô hàng hoá gần 9.000 sản phẩm máy hút thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, có giá trị khoảng 3,7 tỷ đồng.
Với những lời quảng cáo “có cánh”, thuốc lá điện tử hấp dẫn nhiều người tiêu dùng, trong đó có không ít người trẻ tuổi.
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ vụ việc các đối tượng sử dụng chất ma túy pha vào các loại tinh dầu của thuốc lá điện tử.
Sức khỏe 8 học sinh phải nhập viện sau khi sử dụng thuốc lá điện tử đã ổn định, đi học bình thường.
Nhiều học sinh lớp 3 trường Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải nhập viện kiểm tra sức khỏe vì nghịch thuốc lá điện tử.
Các mẫu bệnh phẩm gồm máu, nước tiểu, dung dịch bệnh nhi uống nhanh chóng được xét nghiệm, kết quả phát hiện ra dương tính với ma túy tổng hợp mới ADB-BUTINACA.