Ấn Độ, Italy, Pháp và nhiều quốc gia kéo dài lệnh phong tỏa vì Covid-19


Thứ 3, 14/04/2020 | 08:42


Cùng sự kiện

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 10 quốc gia đã tuyên bố kéo dài các biện pháp phong tỏa nhằm đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 10 quốc gia đã tuyên bố kéo dài các biện pháp phong tỏa nhằm đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, vào ngày 14/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố rằng biện pháp phong tỏa quốc gia sẽ được kéo dài đến ngày 3/5.

Trước đó, ông Modi tuyên bố vào ngày 24/3 rằng từ 0h00 ngày 25/3, Ấn Độ sẽ áp đặt lệnh phong tỏa đất nước trong vòng 21 ngày. Lệnh này đã hết hạn vào ngày 14/4, tuy nhiên, tình hình hiện tại ở Ấn Độ vẫn chưa lạc quan, và nhiều bang của nước này đã hối thúc Thủ tướng kéo dài thời gian phong tỏa.

Trong một báo cáo của Chính phủ Ấn Độ vào ngày 14/4 cho thấy, ít nhất 10.363 người ở nước này đã bị nhiễm SARS-CoV-2 và 339 người trong số họ đã chết.

Thủ đô Rome, Italy trong những ngày đất nước áp đặt lệnh phong tỏa. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố vào tối ngày 10/4 (giờ địa phương) rằng các biện pháp đóng cửa thành phố ở nước này ban đầu dự kiến ​​kết thúc vào ngày 13/4 sẽ được kéo dài đến hết ngày 3/5. Số người chết vì SARS-CoV-2 tại nước này đã vượt mốc 20.000. Tuy nhiên, số bệnh nhân cần chăm sóc tích cực đã giảm từ đỉnh điểm là 4.068 ca hôm 3/4 xuống còn 3.260.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có bài phát biểu trên truyền hình vào tối ngày 13/4 (giờ địa phương), rằng lệnh cấm túc đang được thực hiện để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở nước này sẽ được kéo dài đến ngày 11/5. Pháp hiện đã ghi nhận hơn 136.000 ca nhiễm và 14.967 người tử vong vì covid-19.

Chính phủ Tây Ban Nha trong một tuyên bố ngày 11/4 cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiệu lực phong tỏa biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ được kéo dài đến ngày 26/4.

Vào tối ngày 13/4 (giờ địa phương), Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari tuyên bố rằng để hạn chế sự lây lan của virus corona chủng mới, các biện pháp phong tỏa đối với thủ đô Abuja, Lagos và Ogun sẽ được kéo dài thêm 14 ngày.

Thủ tướng Ailen Valladka hôm 10/4 tuyên bố rằng lệnh ở nhà theo kế hoạch ban đầu đã hết hạn vào ngày 12/4 sẽ được kéo dài thêm ba tuần đến ngày 5/5.

Chính phủ Nam Phi đã thực hiện lệnh phong tỏa trong 21 ngày từ 2h ngày 27/3. Tuy nhiên, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố vào tối ngày 9/4 sẽ phải kéo dài hiệu lực của lệnh phong tỏa thêm 2 tuần để ngăn chặn sự lây lan liên tục của dịch Covid-19.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 9/4 tuyên bố sẽ lệnh hạn chế đi lại đang được ban hành sẽ kéo dài vô thời hạn, nhưng sẽ đánh giá nó mỗi tuần một lần theo tình hình thực tế để quyết định có nên tiếp tục gia hạn hay không.

Chính phủ Jordan đã tuyên bố vào 12/4 rằng các biện pháp phong tỏa quốc gia này sẽ được kéo dài đến cuối tháng 4.

Vào ngày 4/4 (giờ địa phương), Bộ Bảo vệ Công dân Hy Lạp đã quyết định tiếp tục kéo dài thời gian hiệu lực đối với các hoạt động kinh doanh, hoạt động xã hội, giao thông,... đến ngày 27/4.

Hoa Vũ (Theo Thời báo Hoàn Cầu)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-do-italy-phap-va-nhieu-quoc-gia-keo-dai-lenh-phong-toa-vi-covid-19-a319561.html