Anh vượt Italy trở thành nước có nhiều ca tử vong vì Covid-19 nhất châu Âu


Thứ 4, 06/05/2020 | 06:45


Cùng sự kiện

Chính phủ Anh cho biết số ca tử vong tại nước này đã vượt qua Italy, trở thành quốc gia có số người chết vì virus corona chủng mới nhiều nhất ở châu Âu.

Chính phủ Anh cho biết số ca tử vong tại nước này đã vượt qua Italy, trở thành quốc gia có số người chết vì virus corona chủng mới nhiều nhất ở châu Âu.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Anh đã đứng đầu châu Âu. Ảnh: China News

Theo China News, trong công bố số liệu thống kê mới nhất về dịch Covid-19 vào ngày 5/5 (giờ địa phương), chính phủ Anh cho biết số ca tử vong tại nước này đã vượt qua Italy, trở thành quốc gia có số người chết vì virus corona chủng mới nhiều nhất ở châu Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab thông báo tại cuộc họp cùng ngày rằng, trong 24 giờ qua, đã có 693 trường hợp tử vong mới ở Anh, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 29.427. Con số này lần đầu vượt qua 29.315 ca tử vong ở Italy, khiến Anh trở thành nước có nhiều người thiệt mạng vì Covid-19 nhất ở châu Âu và thứ 2 thế giới (sau Mỹ).

"Tôi chưa bao giờ thấy một thảm kịch lớn theo một quy mô và cách thức như vậy", ông Raab nói. Đồng thời, ông cũng từ chối việc so sánh đánh giá tình hình dịch bệnh giữa các quốc gia.

"Tôi nghĩ rằng cho đến khi kết thúc đại dịch Covid-19, đặc biệt là trước khi có được dữ liệu quốc tế toàn diện về tất cả các nguyên nhân tử vong và tỷ lệ tử vong, chúng tôi sẽ không đưa ra bất cứ đánh giá thực sự gì về tình hình của mỗi quốc gia", ông Raab nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Dominic Raab thông báo thêm, đã có 84.806 trường hợp được xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Anh trong ngày 4/5 và tổng số người được xét nghiệm đã lên tới 1.383.842 trường hợp.

Nhóm điều tra của Tập đoàn Phát thanh Anh (BBC) cho biết, chính phủ nước này đã 3 ngày liên tiếp không đạt được mục tiêu 100.000 lượt xét nghiệm mỗi ngày.

Trước đó trong một tuyên bố vào đầu tháng 4, Bộ trưởng y tế Anh Matt Hancock đã đặt mục tiêu hết tuần đầu tiên tháng 5 sẽ đạt được hiệu xuất xét nghiệm hơn 100.000 người mỗi ngày.

Tính đến hết ngày 5/5, tổng số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại Anh là 194.990, tăng 4.406 ca nhiễm mới.

Hoa Vũ (Theo China News)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/anh-vuot-italy-tro-thanh-nuoc-co-nhieu-ca-tu-vong-vi-covid-19-nhat-chau-au-a322223.html