Quân đội Nga phô diễn khả năng hiệp đồng tác chiến ưu việt khi điều động hơn 1.000 lính dù tham gia tập trận chống khủng bố quy mô lớn tại quân khu miền Đông.
Quân đội Nga phô diễn khả năng hiệp đồng tác chiến ưu việt khi điều động hơn 1.000 lính dù tham gia tập trận chống khủng bố quy mô lớn tại quân khu miền Đông hôm 27/3.
Lực lượng lính dù có nhiệm vụ chiến đấu với lực lượng khủng bố do chính các đồng đội đóng giả trong cuộc tập trận. Ảnh: TASS
Những người lính dù nhảy ra từ máy bay vận tải Ilyushin Il-76 trước khi tiếp đất và thực hiện kỹ năng tiêu diệt khủng bố. Ảnh: TASS
Bộ Quốc phòng Nga cho biết có hơn 1.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận, cùng với 20 máy bay và trực thăng. Ảnh: TASS
Trước đó, lực lượng không quân Nga tại bán đảo Crimea cũng tổ chức tập trận quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.500 lính nhảy dù và khoảng 300 thiết bị hạng nặng và máy bay quân sự. Ảnh: TASS
Hai lính dù tiếp đất sau khi nhảy xuống từ máy bay Ilyushin Il-76. Ảnh: TASS
Màn tiếp đất thành công của một lính dù Nga. Ảnh: TASS
Ngoài quân nhân, Nga cũng phô diễn khả năng thả dù thiết giáp từ máy bay ở độ cao hàng ngàn mét. Ảnh: TASS
Mộc Miên (T/h)
Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-hon-1000-binh-si-nga-nhay-du-tap-tran-ram-ro-chong-khung-bo-a268810.html
Theo thông tin từ bộ Quốc phòng Nga, hai chiến đấu cơ của Israel đã tấn công căn cứ không quân T-4 của quân đội Chính phủ Syria ở tỉnh Homs vào sáng hôm nay 9/4.
Việc Nga nâng cấp tên lửa hành trình chống hạm siêu vượt âm có thể tạo ra thách thức cho lực lượng Ukraine, khi Kiev được cho là đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược.
Không tìm được tiếng nói chung, Liên đoàn Lao động Xe buýt Seoul, với khoảng 18.000 thành viên tại 65 công ty, đã phản ứng bằng cách phát động đình công.
Tên lửa P-800 Oniks của Nga sẽ sớm được trang bị các thiết bị dẫn đường chủ động mới, cho phép tấn công các mục tiêu mặt đất của Ukraine với độ chính xác cao hơn.