Chùm ảnh: Những khoảnh khắc đẹp nhất của "nữ hoàng bầu trời" Boeing 747


Thứ 5, 08/10/2020 | 07:30


Không chỉ là dòng máy bay chở khách lớn nhất thế giới hàng chục năm, Boeing 747 còn được sử dụng làm chuyên cơ Air Force One của tổng thống Mỹ.

Không chỉ là dòng máy bay chở khách lớn nhất thế giới hàng chục năm, Boeing 747 còn được sử dụng làm chuyên cơ Air Force One của tổng thống Mỹ và là một biểu tượng văn hóa lịch sử.

Tin thế giới - Chùm ảnh: Những khoảnh khắc đẹp nhất của 'nữ hoàng bầu trời' Boeing 747

Chiếc máy bay chở khách thương mại Boeing 747 cuối cùng được giao vào tháng 7/2017. Đây là một chiếc máy bay phản lực cho Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air Lines. 

Tin thế giới - Chùm ảnh: Những khoảnh khắc đẹp nhất của 'nữ hoàng bầu trời' Boeing 747 (Hình 2).

Boeing 747-8 Intercontinental ra mắt năm 2005, là phiên bản gần đây nhất của 747 và là loại máy bay lớn nhất do Boeing sản xuất.

Trước khi Boeing 747 ra đời, đã xuất hiện "người anh em" của nó là chiếc Boeing 707. Loại máy bay phản lực này đã mở ra thời đại của du lịch hàng không thương mại và là loại máy bay chở khách thống trị trong những năm 1960. Chiếc Boeing 707 trong ảnh đã được các Tổng thống Jimmy Carter, Gerald Ford, Richard Nixon và George Bush sử dụng làm Lực lượng Không quân Một.

Chủ tịch tập đoàn Boeing Bill Allen và Giám đốc điều hành Pan Am Juan Trippe (phải) cử hành lễ cất nóc Boeing 747 vào năm 1968.

Boeing 747 ra mắt lần đầu tại Triển lãm Hàng không Paris năm 1969. Chiếc Boeing 747-100 đầu tiên đi vào hoạt động thương mại với Pan American vào năm 1970, trên chuyến bay từ New York đến London.

Với sảnh khách, dịch vụ đồ uống cocktail và đôi khi còn có cả đàn piano, Boeing 747 hứa hẹn mang đến một trải nghiệm du lịch thư giãn, tao nhã trong những ngày đầu ra mắt.

Boeing 747 được thiết kế vào thời điểm mà ngành công nghiệp thế giới kỳ vọng du lịch siêu thanh sẽ là tương lai của các chuyến bay. Chiếc Boeing 2707 SST - bản mô phỏng quy mô đầy đủ được trưng bày tại Trung tâm Phát triển Boeing ở Seattle vào năm 1969, được cho là câu trả lời của Mỹ cho máy bay siêu thanh Concorde (dự án kết hợp của Anh và Pháp). Tuy nhiên, dự án đã bị hủy bỏ vào năm 1971.

Máy bay vận tải siêu thanh đầu tiên trên thế giới, Tupolev Tu-144 do Liên Xô thiết kế, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1968. Hiện tại có một chiếc được trưng bày tại Bảo tàng Hàng không Monino gần Moscow.

Máy bay siêu thanh Concorde đi vào hoạt động năm 1976. Nó được cho "nghỉ hưu" vào năm 2003, từ đó chấm dứt hoạt động du lịch siêu thanh thương mại cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, Boeing 747 đã có được thành công mà các đối thủ siêu thanh của nó chưa từng biết đến. United Airlines đã chọn Boeing 747 là "Queen of the Skies" (Nữ hoàng bầu trời) cho chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Washington, DC và Bắc Kinh, Trung Quốc, chuyến bay số 897 cất cánh vào năm 2007.

Virgin Atlantic đã sử dụng một chiếc Boeing 747-400 để thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên sử dụng nhiên liệu sinh học bền vững vào năm 2008. 


Bích Thảo (Theo CNN) 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chum-anh-nhung-khoanh-khac-dep-nhat-cua-nu-hoang-bau-troi-boeing-747-a341755.html