CIA có thể biến TV Samsung thành thiết bị nghe lén


Thứ 5, 09/03/2017 | 09:50


Cùng sự kiện

Một nguồn tin tiết lộ, giới tình báo Mỹ và Anh đã sử dụng kỹ xảo “Fake Off” nhằm kiểm soát đèn LED của TV Samsung, và biến nó trở thành thiết bị thu tín hiệu âm thanh.

Một nguồn tin tiết lộ, giới tình báo Mỹ và Anh đã sử dụng kỹ xảo “Fake Off” nhằm kiểm soát đèn LED của TV Samsung, và biến nó trở thành thiết bị thu tín hiệu âm thanh.

Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan an ninh Anh (MI5) có khả năng bẻ khóa TV thông minh của hãng Samsung, biến chúng thành các thiết bị nghe lén, theo TTXVN.

Tiết lộ giật mình trên vừa được trang WikiLeaks công bố ngày 7/3, làm dấy lên câu hỏi về tính riêng tư của nhiều gia đình trên thế giới.

Ảnh minh họa.

Theo RT, hơn 8.000 tài liệu đã được Wikileaks công khai như một phần của “năm số 0”, phần đầu trong loạt tiết lộ về CIA của WikiLeaks có tên “Vault 7”.

Theo tài liệu mà WikiLeaks có được, CIA và MI5 hồi tháng 6/2014 đã tổ chức một cuộc hội thảo chung bàn về việc phát triển công nghệ truy cập trái phép và nghe lén thông qua các sản phẩm điện tử cá nhân, với mật danh “Thiên sứ khóc lóc”.

Những công nghệ trên được sử dụng để bẻ khóa loạt TV thông minh Samsung F8000.  Mẫu TV chất lượng cao này được Samsung ra mắt năm 2013, có tính năng điều khiển bằng giọng nói và cảm biến chuyển động.

Theo đó, giới tình báo Mỹ và Anh đã sử dụng kỹ xảo “Fake Off” để kiểm soát đèn LED của TV khiến nó trông như đã tắt nhưng thực chất lại đang hoạt động thu tín hiệu âm thanh. Công nghệ ghi trộm hình ảnh cũng nằm trong danh sách phát triển của CIA và MI5.

Số tài liệu được lấy từ mạng lưới Trung tâm tình báo mạng của CIA ở Langley, Virginia. WikiLeaks cho biết họ muốn bắt đầu một cuộc tranh luận công khai về “an ninh, sáng tạo, sử dụng, phổ biến và kiểm soát vũ khí mạng”.

WikiLeaks tuyên bố số tài liệu này sẽ trả lời các câu hỏi về chính sách cần được thảo luận công khai bao gồm "liệu khả năng CIA xâm nhập có vượt quá các quyền hạn được ủy quyền và giám sát công khai của cơ quan này hay không". Số tài liệu này được “ thu thập gần đây và bao quát cả năm 2016”, khoảng từ năm 2013-2016.

Theo VietNamNet, WikiLeaks tuyên bố ‘Năm số 0’ đã công khai chi tiết ‘chương trình xâm nhập bí mật quy mô toàn cầu’ của CIA, trong đó bao gồm cả việc lợi dụng các sản phẩm của các công ty lớn như iPhone của Apple, Android của Google, Windows của Microsoft, hoặc thậm chí cả TV của Samsung.

Samsung là nhãn hiệu TV bán chạy nhất thế giới trong thập kỷ qua. Số lượng F8000  đã được bán ra thị trường chưa được thống kê rõ.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cia-co-the-bien-tv-samsung-thanh-thiet-bi-nghe-len-a183532.html