Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter phục hồi sau ca phẫu thuật não


Thứ 4, 13/11/2019 | 08:16


Vào ngày 11/11, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã phải nhập viện để phẫu thuật giảm áp suất do chảy máu não.

Vào ngày 11/11, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã phải nhập viện để phẫu thuật giảm áp suất do chảy máu não.

Trong một tuyên bố, Trung tâm phi lợi nhuận được thành lập bởi ông Jimmy Carter thông báo rằng "không có biến chứng nào trong ca phẫu thuật và hiện cựu tổng thống Mỹ đang trong quá trình phục hồi". Cụ thể, ca phẫu thuật diễn ra nhằm giảm áp lực từ khối máu tụ dưới màng cứng.

Tổng thống Mỹ thứ 39 - Jimmy Carter. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, phát ngôn viên tổ chức này cũng khẳng định việc ông sẽ ở lại viện để theo dõi thêm. Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter bày tỏ biết ơn trước những lời chúc và sự quan tâm của công chúng.

Tối ngày 11/11, ông phải vào bệnh viện đại học Emory ở thành phố Atlanta, bang Georgia để phẫu thuật xuất huyết não. 

Chỉ tính riêng năm nay, ông đã phải nhập viện 3 lần. Tai nạn đầu tiên buộc ông phải phẫu thuật thay khớp. Ngày 6/10, ông về Nashville, Tennessee để giúp đỡ xây nhà tình thương. Không may ông bị ngã và phải khâu 14 mũi. Sau đó, ông cũng phải nhập viện do rạn xương chậu. Vào năm 2015, cựu tổng thống được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, nhờ tuân thủ kỹ pháp đồ điều trị, ông đã thoát khỏi căn bệnh này.

Gần 40 năm từ khi rời khỏi Nhà Trắng, cựu tổng thống Mỹ vẫn dạy học vào chủ nhật hàng tuần tại nhà thờ ở bang Georgia - quê nhà của ông. Mục sư Rev. Tony Lowden nói rằng ông ấy phải nhập viện sau một ngày đầy khó khăn. "Chúng tôi chỉ mong cả nước cầu nguyện cho Carter" - mục sư nói.

Ông Jimmy Carter sinh năm 1924 và trở thành người lãnh đạo nước Mỹ vào năm 1976. Ông là cựu tổng thống Mỹ cao tuổi nhất tính tới thời điểm hiện tại. 

Minh Hạnh (Theo The Guardian)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-tong-thong-my-jimmy-carter-phuc-hoi-sau-ca-phau-thuat-nao-a300673.html