Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Syria chuẩn bị rời sở nhiệm


Thứ 4, 11/11/2020 | 07:10


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết đặc phái viên phụ trách vấn đề Syria và liên minh quốc tế James Jeffrey sẽ rời nhiệm sở trong tháng này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết đặc phái viên phụ trách vấn đề Syria và liên minh quốc tế James Jeffrey sẽ rời nhiệm sở trong tháng này.

Hôm 9/11 (theo giờ Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra thông báo về việc đặc phái viên phụ trách vấn đề Syria và liên minh quốc tế James Jeffrey chuẩn bị rời nhiệm sở vào cuối tháng 11. 

Đặc phái viên James Jeffrey. Ảnh: Aa

Ông Pompeo ngợi khen những thành tựu mà ông Jeffrey đã đạt được trong nhiệm kỳ làm việc của mình, bao gồm cả việc hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria và tạo điều kiện để quân đội Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

Bên cạnh đó, ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, đặc phái viên James Jeffrey đã cống hiến và xây dựng một liên minh quốc tế nhằm ổn định lại tình hình ở Syria. 

Được biết, ông Jeffrey được bổ nhiệm làm đặc phái viên về các vấn đề Syria vào tháng 8/2018. Tới tháng 1/2019, ông đảm nhận nhiệm vụ của đặc phái viên về các vấn đề của liên minh quốc tế chống tại tổ chức khủng bố IS.

Sau khi rời sở nhiệm, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Joel Rayburn sẽ thay ông Jeffrey đảm nhận nhiệm vụ đặc phái viên về Syria. Ngoài ra, ông Jeffrey cũng bàn giao Đại sứ Nathan Sales, điều phối viên chống khủng bố, thực hiện các nhiệm vụ của đặc phái viên về các vấn đề liên minh Quốc tế.

Minh Hạnh (Theo Al Masdar News)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dac-phai-vien-my-ve-van-de-syria-chuan-bi-roi-so-nhiem-a345659.html