Dịch COVID-19 ngày 13/11: Hơn 10.000 người tử vong trong ngày trên toàn cầu


Thứ 6, 13/11/2020 | 03:24


Cùng sự kiện

Thế giới đã ghi nhận thêm hơn 640.000 ca nhiễm và hơn 10.000 người tử vong do đại dịch COVID-19 trong ngày qua.

Thế giới đã ghi nhận thêm hơn 640.000 ca nhiễm và hơn 10.000 người tử vong do đại dịch COVID-19 trong ngày qua.

Hơn 10.000 người trên toàn cầu qua đời vì COVID-19 trong ngày qua. Ảnh minh họa

Theo dữ liệu thời gian thực trên trang Worldometers, tính đến 9h ngày 13/11 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận trên toàn cầu là 53.076.770, tăng 643.043 ca so cùng thời điểm ngày hôm trước. Trong khi đó, đã có thêm 10.010 người tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số lên 1.298.400.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 10.873.936 ca nhiễm và 248.585 trường hợp tử vong, tăng lần lượt 164.541 và 1.190 ca.

Texas hôm 11/11 đã trở thành bang đầu tiên tại Mỹ ghi nhận số ca nhiễm vượt mốc 1 triệu. Nếu bang này là một quốc gia, thì sẽ đứng thứ 10 thế giới về tổng số ca nhiễm.

Thống đốc New York Andrew Cuomo thông báo áp đặt hạn chế mới từ 13/11, yêu cầu quán bar, nhà hàng và phòng tập thể dục trong bang đóng cửa vào 22h, giới hạn số người tham dự các bữa tiệc riêng tư từ 10 người trở xuống.

Tại châu Âu, Pháp vẫn là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất với 1.898.710 người, tăng 33.172 người so với ngày trước đó. Tổng cộng 42.960 trường hợp tử vong đã được báo cáo, tăng 425 trường hợp mới được thêm vào trong vòng 24 giờ.

Trong cuộc họp báo đánh giá tình hình dịch bệnh ngày 12/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Pháp Jean Castex đã cảnh báo "làn sóng thứ 2 cực kỳ mạnh", mặc dù tỷ lệ nhiệm bệnh đã giảm xuống 19,5%.

Theo thống kê từ bộ Y tế và An sinh xã hội Vương quốc Anh, có thêm 33.470 ca nhiễm mới được chẩn đoán trong vòng 24 giờ qua, con số cao kỷ lục, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.290.195. Bên cạnh đó, đã có 50.928 người ở Anh tử vong vì COVID-19, tăng 563 ca so với ngày hôm trước.

Thống kê cho thấy Anh là quốc gia đầu tiên ở châu Âu có số người chết vì COVID-19 lên tới 50.000 người. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bày tỏ sự thương tiếc với những người đã mất, đồng thời nhấn mạnh "đây là một đại dịch toàn cầu, và tác động đang trở nên rõ ràng theo thời gian".

Anh hôm 31/10 tái áp đặt phong tỏa toàn quốc Đây là một trong những lệnh giới hạn nghiêm ngặt nhất từ sau Thế chiến II, trong đó người dân được yêu cầu ở nhà và chỉ ra đường vì những lý do nhất định như đi học, đi làm, mua sắm nhu yếu phẩm thiết yếu và thuốc men, cũng như chăm sóc những người dễ tổn thương trong xã hội.

Italy ghi nhận 37.978 ca nhiễm mới trong ngày qua, nâng tổng số lên 1.666.401 ca. Trong khi đó nước này có thêm 636 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số lên 43.589.

Ngày 11/11, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết chính phủ nước này rất coi trọng công tác phòng chống dịch nhưng cũng thừa nhân đang phải đối mặt với áp lực kinh tế khi thực hiện các biện pháp phong tỏa quốc gia.

Italy tuần trước áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn quốc cũng như các biện pháp cứng rắn hơn ở 4 khu vực, đóng cửa hầu hết các cửa hàng, quán bar, nhà hàng và hạn chế việc đi lại của người dân.

Tại châu Á, Ấn Độ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 nặng nề nhất khu vực và thứ 3 trên thế giới. Ấn Độ báo cáo thêm 43.861 ca nhiễm và 521 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 lên lần lượt 8.727.900 và 128.686.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ là một quốc gia dược phẩm lớn trên toàn cầu và nước này có kế hoạch sản xuất một loại vaccine COVID-19 mới. Đồng thời nước này cũng đã chấp thuận cho Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga và Phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Reddy thực hiện các thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn II và Giai đoạn III của vaccine Sputnik-V tại Ấn Độ.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 452.291 ca nhiễm, tăng 4.173 so với hôm trước, trong đó 14.933 người chết, tăng 97 ca. Tiếp sau đó là Philippines với 402.820 ca nhiễm và 7.721 ca tử vong được ghi nhận, tăng lần lượt 1.407 và 11 ca.

Hoa Vũ (Theo Thời báo Hoàn Cầu)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dich-covid-19-ngay-1311-hon-10000-nguoi-tu-vong-trong-ngay-tren-toan-cau-a345917.html