Dịch COVID-19 ngày 26/12: Thế giới vượt 80 triệu ca nhiễm sau lễ Giáng sinh


Thứ 7, 26/12/2020 | 01:10


Cùng sự kiện

Nhiều nước trên thế giới đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao trong ngày lễ Giáng sinh.

Nhiều nước trên thế giới đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao trong ngày lễ Giáng sinh.

Thế giới trải qua kỳ Giáng sinh hoàn toàn khác biệt với mọi năm. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu thời gian thực trên trang worldometers, tính đến 7h30 ngày 26/12 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 80.193.196 ca nhiễm và 1.756.935 trường hợp tử vong do COVID-19, tăng lần lượt 470.798 và 8.364 ca so với cùng thời điểm ngày hôm trước.

Trong một đoạn video chúc mừng Giáng sinh được đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi mọi người cần tuân thủ quy định phòng dịch để sự hy sinh của nhiều người trong năm qua không biến thành "công cốc".

Mỹ hiện vẫn là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới với 19.209.304 ca đã được ghi nhận, tăng 97.978 trong vòng 24 giờ qua. Số người tử vong là 338.263, tăng 1.197 ca.

Mỹ đã đặt mua thêm 100 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech và hàng dự kiến được giao trước 31/7/2021, nâng tổng số liều vaccine Pfizer-BioNTech Mỹ mua lên 200 triệu, với giá trị hợp đồng gần 4 tỷ USD.

Tại Anh, dịch bệnh diễn ra vẫn hết sức phức tạp, nhất là sau khi nước này phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, có tên gọi VUI-202012/01.

Trong 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 32.725 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số lên 2.221.312. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm trong ngày tại Anh vượt ngưỡng 30.000 ca, đồng thời là ngày có số ca nhiễm mới nhiều thứ hai kể từ đỉnh dịch hồi tháng 4/2020. Trước tình hình này, nhiều nước trên thế giới đã buộc phải siết chặt các hạn chế nhập cảnh đối với những người đến từ Anh.

Pháp, vùng dịch lớn thứ năm thế giới, ghi nhận thêm 20.262 ca nhiễm và 159 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 2.547.771 và 62.427.

Pháp ngày 25/12 ghi nhận ca nhiễm chủng nCoV mới từ Anh đầu tiên tại nước này, là một công dân Pháp sống ở Anh. Người này từ London về nước hôm 19/12 và làm xét nghiệm tại bệnh viện hôm 21/12. Bộ trưởng Y tế cho biết người nhiễm không có triệu chứng và đang tự cách ly.

Thụy Sĩ cũng đã phát hiện những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới VUI-202012/01.

Văn phòng Y tế Công cộng liên bang Thụy Sĩ (FOPH) cho biết phòng xét nghiệm quốc gia tại Geneva đã xác định được hai trường hợp nhiễm COVID-19 biến thể mới và cả hai bệnh nhân đều cư trú tại Anh.

Thụy Sĩ nằm trong số các quốc gia cấm du khách từ Nam Phi và Anh do lo ngại nguy cơ lây lan biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Nước này hiện ghi nhận 428.197 ca nhiễm và 7.159 người tử vong do COVID-19.

Một quốc gia châu Âu khác là Đức cũng báo cáo ca nhiễm biến thể VUI-202012/01, là một người phụ nữ đến từ London. Berlin thông báo sẽ gia hạn lệnh cấm đi lại từ Anh cho đến ngày 6/1/2021, bất chấp lời khuyên từ Ủy ban châu Âu (EC) rằng các nước thành viên trong khối nên hủy bỏ lệnh này.

Đức báo cáo 18.411 ca nhiễm và 287 ca tử vong mới, nâng tổng số lên lần lượt 1.614.326 và 29.681.

Tại châu Á, Hàn Quốc đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục trong ngày Giáng sinh với 1.241 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 54.770.

Các ca nhiễm mới vài tuần gần đây còn bắt nguồn từ nhiều địa điểm và cộng đồng khác nhau, bao gồm những cơ sở chăm sóc dài hạn, nhà tù, doanh trại quân đội, nhà thờ và trường học. Hệ thống bệnh viện ở Seoul đang chật vật vì tình trạng thiếu giường chăm sóc tích cực.

Nhật Bản ngày hôm qua ghi nhận tới 3.841 ca nhiễm mới và 55 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 209.980 và 3.105.

Riêng tại thành phố Tokyo, nơi liên tục ghi nhận mức tăng kỷ lục, ghi nhận thêm 884 ca dương tính virus SARS-CoV-2trong 24 giờ qua. Chuyên gia Masataka Inokuchi, Phó Chủ tịch Hội Y học Tokyo, cảnh báo hệ thống y tế của Tokyo có thể bị quá tải trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu Năm Mới 2021.

Trung Quốc cũng đã phát hiện sự bùng phát trở lại của ca nhiễm trong cộng đồng. Thành phố cảng Đại Liên, đông bắc nước này buộc phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho hàng triệu cư dân sau khi phát hiện 7 ca nhiễm mới tại đây trong vòng 24 giờ qua.

Thủ đô Bắc Kinh cũng đang trong tình trạng báo động cao kể từ khi phát hiện 2 ca bệnh không triệu chứng hôm 24/12, ngoài 2 ca nhiễm đã được xác thực hồi tuần trước. Thành phố đã bắt đầu xét nghiệm kiểm dịch đại trà ở nơi sinh sống và làm việc của một trong 2 ca mắc không triệu chứng - một nhân viên nhà hàng chuyên xử lý đồ đông lạnh.

Tại Đông Nam Á, Indonesia, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, vừa trải qua một ngày buồn khi số ca tử vong vì đại dịch trong vòng 24 giờ qua là 258 người, mức cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số người thiệt mạng trên toàn quốc lên 20.847 trường hợp. Indonesi ghi nhận tới 7.259 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh toàn quốc lên 700.097 người.

Philippines báo cáo 467.601 ca nhiễm và 9.062 ca tử vong, tăng lần lượt 1.885 và 7 ca, là vùng dịch lớn thứ hai khu vực.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dich-covid-19-ngay-2612-the-gioi-vuot-80-trieu-ca-nhiem-sau-le-giang-sinh-a350641.html