Dịch COVID-19 ngày 7/12: Tình hình tại châu Mỹ và châu Âu vẫn "căng như dây đàn"


Thứ 2, 07/12/2020 | 05:45


Cùng sự kiện

Dù liên tục nhận báo cáo những thông tin lạc quan về các loại vaccine COVID-19 nhưng tình hình dịch bệnh tại các nước châu My và châu Âu vẫn rất căng thẳng.

Dù liên tục nhận báo cáo những thông tin lạc quan về các loại vaccine COVID-19 nhưng tình hình dịch bệnh tại các nước châu My và châu Âu vẫn rất căng thẳng.

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ và châu Âu vẫn vô cùng căng thẳng. Ảnh: AFP

Theo dữ liệu thời gian thực trên trang worldometers, tính đến 11h ngày 7/12 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 67.377.463 ca nhiễm và 1.541.373 người tử vong do đại dịch COVID-19, tăng lần lượt 535.018 và 7.537 ca so với cùng thời điểm ngày hôm trước.

Dù những thời gian qua thế giới liên tục nhận được những thông tin lạc quan về các loại vaccine COVID-19 nhưng tình hình dịch bệnh tại Mỹ và các nước châu Âu vẫn vô cùng căng thẳng.

Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với tổng cộng 15.136.362 ca nhiễm và 288.906 trường hợp tử vong, tăng 173.861 và 1.076 ca trong 24 giờ qua.

Số ca nhiễm COVID-19 tính riêng trong tháng 11 tại Mỹ đã cao gấp nhiều lần tổng số ca mắc của hầu hết các nước trên thế giới.

Chính quyền địa phương và các bang khắp nước Mỹ đã buộc phải ra lệnh hạn chế hàng loạt các hoạt động kinh tế xã hội, với hy vọng giảm bớt sự bùng phát trở lại của COVID-19 sau thời gian tạm lắng vào mùa hè.

Canada ghi nhận thêm 6.261 ca nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 415.182. Nước này đã ghi nhận 2 kỷ lục không mong muốn trong ngày 5/12 liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo kênh truyền hình CTV, tỉnh Quebec đã ghi nhận tới 2.031 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 5/12, phá mốc ghi nhận ngày 1/12 là 1.513 ca. Đây cũng là lần đầu tiên tại Canada, số ca nhiễm mới theo ngày chỉ tại một tỉnh vượt quá con số 2.000 ca.

Khu vực châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 18,44 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 424.087 ca tử vong. Nhiều biện pháp chống dịch đã được đưa ra nhằm đối phó với sóng COVID-19 thứ hai song hiệu quả chưa thực sự rõ ràng.

Pháp vẫn là quốc gia có số ca nhiễm lớn nhất châu Âu với 2.292.497, trong đó có 55.155 người tử vong.

Anh báo cáo thêm 17.272 ca nhiễm và 231 người chết, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 1.723.242 và 61.245.

Quốc hội Anh đã thông qua kế hoạch kiểm soát Covid-19 cấp khu vực, buộc hơn 40% dân số phải chịu lệnh hạn chế khắt khe, bất chấp sự phản đối của hàng chục nghị sĩ trong chính đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson.

Mới đây, các lô hàng vaccine phòng COVID-19 đã được đưa tới Anh bằng máy bay quân sự để tránh sự chậm trễ tại các cảng do bế tắc trong đàm phán Brexit gây ra. Theo kế hoạch, những mũi tiêm đầu tiên sẽ được triển khai tại Xứ Wales và Bắc Ireland kể từ ngày mai, 8/12 (theo giờ địa phương).

Giới chức y tế Nga cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 29.039 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là số ca nhiễm mới tính theo ngày cao nhất từ trước đến nay ở Nga.

Với diễn biến mới trên, tổng số ca mắc COVID-19 đã là 2.460.770 ca, trong đó 1.937.738 ca đã bình phục. Trong khi đó, 24 giờ qua, Nga có thêm 457 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 43.141 ca. Hiện Nga đứng thứ 4 trên thế giới về số ca nhiễm. Moskva vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 7.512 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 647.562 ca.

Tại châu Á, Hàn Quốc ngày 6/12 đã ghi nhận số gia tăng ca bệnh trong ngày cao nhất trong vòng 9 tháng qua với 631 ca, nâng tổng số lên 37.546.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/12 đã quyết định nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức 2,5 ở thủ đô Seoul.

Điều đáng lo ngại trong làn sóng dịch bệnh lần thứ ba là chỉ 15,8% ca nhiễm mới xác định được nguồn lây nhiễm, không như 2 đợt trước khi ổ dịch bùng phát từ các địa điểm tập trung đông người như câu lạc bộ đêm, nhà dưỡng lão, bệnh viện hay nhà thờ.

Tại Trung Quốc, dù đại dịch về cơ bản đã được kiểm soát nhưng nước này vẫn đang gấp rút triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân.

Các tỉnh thành ở Trung Quốc đã bắt đầu đặt mua loại vaccine COVID-19 còn đang trong giai đoạn thử nghiệm của nước này, dù giới chức chưa nói rõ về hiệu quả của vaccine và phương thức triển khai đến 1,4 tỷ dân.

Trung Quốc đang có ít nhất 5 loại vaccine Covid-19 từ 4 nhà sản xuất khác nhau, được thử nghiệm tại hơn 10 quốc gia gồm Nga, Ai Cập, Indonesia, và Mexico.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 575.796 ca nhiễm, tăng 6.089, trong đó 17.740 người chết, tăng 151.

Philippines báo cáo 439.834 ca nhiễm và 8.554 ca tử vong, tăng lần lượt 1.768 và 29 ca, là vùng dịch lớn thứ hai khu vực.

Philippines là một trong những nơi ăn mừng lễ Giáng sinh lâu nhất thế giới, bắt đầu từ tháng 9. Hàng đoàn người đổ về các trung tâm thương mại và mua sắm rộng lớn bất chấp Covid-19 diễn biến phức tạp tại quốc gia Đông Nam Á này.

Chính phủ Philippines đã ban lệnh cấm tổ chức tiệc Giáng sinh, các buổi tụ họp gia đình và hát mừng ngoài trời. Philippines cũng hủy kế hoạch cho phép trẻ em tới các trung tâm mua sắm.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dich-covid-19-ngay-712-tinh-hinh-tai-chau-my-va-chau-au-van-cang-nhu-day-dan-a348526.html