Dịch Covid-19 ở Trung Quốc: Tâm dịch Vũ Hán không có ca nhiễm mới


Thứ 5, 19/03/2020 | 03:57


Cùng sự kiện

Lần đầu tiên kể từ thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, tâm dịch Vũ Hán không ghi nhận thêm ca nhiễm mới.

Lần đầu tiên kể từ thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, tâm dịch Vũ Hán không ghi nhận thêm ca nhiễm mới.

Vũ Hán không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trogn ngày 18/3, đánh dấu thêm 1 bước thành công trong công tác phòng chống bệnh dịch. Ảnh: Reuters

Chinanews ngày 19/3 dẫn dữ liệu từ Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong vòng 24h ngày 18/3, Trung Quốc ghi nhận thêm 34 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, mức tăng đột biến trong 1 tuần qua. Bên cạnh đó nước này xác nhận có thêm 8 ca tử vong (đều ở tỉnh Hồ Bắc) và 819 bệnh nhân được chữa khỏi.

Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ thời điểm dịch bệnh bùng phát hồi cuối tháng 12/2019, tâm dịch Vũ Hán không ghi nhận thêm bất kỳ ca nhiễm mới nào. Điều này đánh dấu mốc quan trọng trong nỗ lực phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 của Trung Quốc.

Tuy nhiên, với 34 ca nhiễm mới ngày hôm qua đều từ ngoại nhập, công tác phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh ở Trung Quốc đang bắt đầu phải đối mặt với thách thức mới, khi mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người bay về Trung Quốc do tình hình dịch bệnh hiện tại trên thế giới ngày càng phức tạp hơn.

Vừa qua, thủ đô Bắc Kinh yêu cầu tất cả những người từ nước ngoài tới thành phố này phải cách ly y tế 14 ngày. Nhiều tỉnh thành tại khu vực đại lục cũng áp đặt biện pháp cách ly đối với trở về từ bên ngoài.

Kể từ thời điểm bùng phát cho đến hết ngày 18/3, Dịch Covid-19 đã khiến 80.928 người ở Trung Quốc nhiễm bệnh, 3.245 ca tử vong, 70.420 trường hợp đã được chữa khỏi và hiện còn 7.263 bệnh nhân đang được tiếp tục chữa trị.

Hoa Vũ (Theo Chinanews)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dich-covid-19-o-trung-quoc-tam-dich-vu-han-khong-co-ca-nhiem-moi-a315961.html