Đồng Nai: Truy bắt tội phạm, một cán bộ công an bị đâm nhập viện


Chủ nhật, 15/03/2020 | 13:00


Bị đối tượng đâm 2 nhát vào ngực và tay bị thương nặng nhưng anh Sự đã cùng với người dân địa phương khống chế bắt giữ đối tượng Dương Ngọc Nhật.

Bị đối tượng đâm 2 nhát vào ngực và tay bị thương nặng nhưng anh Sự đã cùng với người dân địa phương khống chế bắt giữ đối tượng Dương Ngọc Nhật. 

Tin thế giới - Đồng Nai: Truy bắt tội phạm, một cán bộ công an bị đâm nhập viện

Lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc  (Đồng Nai) và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên anh Hoàng Quốc Sự đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Báo Đồng Nai

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 15/3, lãnh đạo UBND huyện Xuân Lộc, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã đến Bệnh viên đa khoa khu vực Long Khánh thăm, động viên và trao giấy khen đột xuất cho anh Hoàng Quốc Sự, công an viên xã Xuân Bắc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Báo Đồng Nai cho biết, trước đó, vào khoảng 8h ngày 12/3, hai đối tượng Dương Ngọc Nhật và Lê Thoại Tâm lẻn vào sân nhà ông Huỳnh Văn Như ở ấp 3, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc cạy lấy trộm 1 bình ắc quy trên chiếc xe tải đậu trước sân.

Khi 2 đối tượng mang tài sản bỏ trốn thì bị người dân phát hiện truy đuổi. Lúc này, anh Hoàng Quốc Sự đang trên đường đến cơ quan nghe tiếng tri hô của người dân nên phóng xe máy đuổi theo truy bắt đối tượng.

Khi đuổi đến địa bàn ấp Thọ An, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh, anh Sự đuổi kịp nên đã lao xe vào xe của 2 đối tượng để ngăn chặn, bắt giữ. Thấy các đối tượng ngã xuống, anh Sự đã nhảy vào khống chế tên Tâm.

Để giải cứu đồng bọn, Nhật liền lấy một con dao trong cốp xe xông vào đâm anh Sự một nhát vào ngực phải và một nhát trúng cổ tay.

Tuy nhiên anh Sự vẫn quyết tâm cùng người dân địa phương khống chế và tóm gọn 2 đối tượng này giao cho Công an TP Long Khánh. Sau đó công an viên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa khu vực Long Khánh.

Trước đó, cũng liên quan tới các đối tượng trộm cắp, báo Thanh Niên đưa tin, sáng 13/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự (PC02), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi lập chuyên án điều tra, đến nay đã khởi tố và bắt tạm giam 5 nghi can chuyên trộm hoa phong lan, trong đó có vụ trộm hơn 150 giò phong lan đột biến gen tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) trị giá tiền tỷ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cón thu hồi được hơn 280 chậu phong lan khác mà nhóm trộm của Hiền đang cất giấu tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Các nghi phạm đều nghiện ma túy.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-nai-truy-bat-toi-pham-mot-can-bo-cong-an-bi-dam-nhap-vien-a315426.html