Hàn Quốc ghi nhận 433 trường hợp nhiễm Covid-19


Thứ 7, 22/02/2020 | 14:43


Cùng sự kiện

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, tính đến chiều 22/2, đã có thêm 229 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên đến 433 người.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, tính đến chiều 22/2, đã có thêm 229 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên đến 433 người.

Tin thế giới - Hàn Quốc ghi nhận 433 trường hợp nhiễm Covid-19

Số người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tính đến chiều 22/2 là 433 người. 

Giới chức Hàn Quốc cho biết, chiều 22/2, đã có thêm 229 ca nhiễm Covid-19 với số ca nhiễm bệnh đã tăng hơn gấp đôi so với ngày 21/2.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, trong số các ca nhiễm mới, có tới 95 ca có liên quan tới bệnh viện Daenam ở huyện Cheongdo thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang. Đáng chú ý, đây cũng là bệnh viện có trường hợp đầu tiên tử vong vì nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, 100 ca nhiễm mới khác có liên quan đến một nhà thờ Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu, phía nam Hàn Quốc. Những trường hợp còn lại đang được điều tra về nguồn gốc lây bệnh.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã tập hợp danh sách khoảng 9.300 người theo dòng tu của nhà thờ Tân Thiên Địa và khuyến khích họ tự cách ly.

Cũng trong ngày 22/2, Thứ trưởng bộ Y tế và Phúc lợi Kim Kang Lp cho hay: "Lây nhiễm cộng đồng khởi phát tại một số khu vực giới hạn. Chúng tôi cho rằng Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc đang trong tình trạng đặc biệt".

Theo tờ Yonhap, mặc dù dịch bệnh đang lây lan ngày một nhanh, chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì cảnh báo chính thức ở mức Cam, cao thứ 3 trong thang đo báo động dịch bệnh của nước này.

Tuy nhiên, các biện pháp ứng phó dịch bệnh sẽ được tiến hành với sự khẩn trương của mức Đỏ, cao nhất trên thang đo báo động.

Trên thế giới, tổng số ca nhiễm hiện đang là 77.928 ca, với 76.288 ca ở Trung Quốc, theo sau là Nhật Bản với 751 ca và Hàn Quốc với 433 ca. Về số người tử vong là 2.362 người.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/han-quoc-ghi-nhan-433-truong-hop-nhiem-covid-19-a312670.html