Hàn Quốc ghi nhận hơn 700 ca nhiễm ở nơi giam giữ cựu Tổng thống Lee Myung-bak


Thứ 3, 29/12/2020 | 08:02


Cùng sự kiện

Hàn Quốc phát hiện cụm lây nhiễm COVID-19 tại tại một nhà tù ở thủ đô Seoul, nơi giam giữ cựu Tổng thống Lee Myung-bak.

Hàn Quốc phát hiện cụm lây nhiễm COVID-19 tại tại một nhà tù ở thủ đô Seoul, nơi giam giữ cựu Tổng thống Lee Myung-bak.

Đoàn xe chở các bệnh nhân mắc COVID-19 rời khỏi Trung tâm giam giữ phía Đông Seoul. Ảnh: The Paper

Gần đây, một cụm lây nhiễm COVID-19 đã bùng phát tại Trung tâm giam giữ phía Đông Seoul, Hàn Quốc. Tính đến hết ngày 28/12, tổng cộng 748 người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 tại nhà giam này.

Vào sáng 28/12, một số lượng lớn xe cảnh sát và xe công vụ đã được điều động để chuyển 345 bệnh nhân COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng được xác nhân trước đó, đến nhà tù khác ở phía bắc tỉnh Gyeongsang. 

Theo hãng thông tấn Yonhap, bộ Tư pháp Hàn Quốc cùng ngày thông báo, sau khi tiến hành xét nghiệm lần 3 đối với 1.689 người âm tính trong 2 lần xét nghiệm virus SARS-CoV-2, Trung tâm giam giữ phía Đông Seoul phát hiện thêm 233 trường hợp dương tính.

Kết quả là có tổng cộng 748 trường hợp được xác nhận tại Trung tâm giam giữ phía Đông Seoul kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Trung tâm giam giữ phía Đông Seoul cũng nơi giam giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ông Lee đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ảnh: Yonhap

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak, 78 tuổi, lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 2008 - 2013, bị truy tố hồi tháng 4/2018 với 16 cáo buộc hình sự, gồm tham ô liên quan đến công ty phụ tùng ô tô DAS, và nhận hối lộ.

Tháng 2/2020, một tòa phúc thẩm tuyên án ông 17 năm tù, nộp phạt 13 tỷ won (10,9 triệu USD) và bị tịch thu 5,7 tỷ won (5 triệu USD). Tòa cũng từ chối yêu cầu tại ngoại của ông Lee nhưng ông đã đệ đơn kháng cáo.

Đến ngày 29/10/2020, Tòa án Tối cao Hàn Quốc phán quyết giữ nguyên mức án 17 năm tù đối với cựu tổng thống Lee Myung-bak về tội tham ô và hối lộ.

Hoa Vũ (Theo The Paper)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/han-quoc-ghi-nhan-hon-700-ca-nhiem-o-noi-giam-giu-cuu-tong-thong-lee-myung-bak-a350971.html